Multimedia Đọc Báo in

Quỹ Tấm lòng vàng Báo Đắk Lắk hỗ trợ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Krông Bông

16:35, 12/03/2020

Sáng 12-3, đại diện Báo Đắk Lắk đã đến thăm hỏi và trao 2 triệu đồng từ Quỹ Tấm lòng vàng của Báo hỗ trợ gia đình cháu H’Minh Thùy ÊBan (buôn Chàm B, xã Cư Đrăm, huyện Krông Bông).

Cháu H’Minh Thùy ÊBan là nhân vật trong bài viết “Hoàn cảnh khó khăn của một em bé bị ung thư” đăng trên Báo Đắk Lắk ngày 25-2-2020.

Gia đình cháu H’Minh Thùy có hoàn cảnh hết sức khó khăn. Bản thân cháu bị u tủy cột sống ác tính từ khi 9 tháng tuổi, đến nay đã di căn qua phổi. Để có kinh phí đưa cháu đi điều trị và phẫu thuật, bố cháu là ông Y Khen Dy Mlô phải bán hết nhà cửa, vườn tược. Hiện gia đình ông phải đến ở nhờ nhà bố mẹ vợ và đi làm thuê để trang trải cuộc sống.

Đại diện Báo Đắk Lắk trao số tiền hỗ trợ từ Quỹ Tấm lòng vàng của Báo cho gia đình cháu H’Minh Thùy ÊBan.
Đại diện Báo Đắk Lắk trao số tiền hỗ trợ từ Quỹ Tấm lòng vàng của Báo cho gia đình cháu H’Minh Thùy ÊBan.

Mỗi tháng cháu H’Minh Thùy đều phải đi TP. Hồ Chí Minh để xạ trị, tổng chi phí điều trị, ăn ở, đi lại tốn khoảng 20 triệu đồng/tháng - khoản tiền vô cùng lớn với hoàn cảnh khó khăn hiện tại của gia đình. Bản thân ông Y Khen bị gai cột sống còn vợ bị viêm khớp cổ tay và hai đầu gối nên sức lao động giảm sút. Để lo chi phí điều trị cho con, gia đình ông Y Khen phải đi vay mượn khắp nơi. Hiện nay, khoản nợ của gia đình đã hơn 100 triệu đồng, chưa biết khi nào mới trả được.

Gia đình cháu H’Minh Thùy ÊBan đang rất cần sự chia sẻ, chung tay hỗ trợ, giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân có tấm lòng hảo tâm. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Quỹ Tấm lòng vàng Báo Đắk Lắk, địa chỉ 23 Lê Duẩn, TP. Buôn Ma Thuột hoặc liên hệ trực tiếp với ông Y Khen Dy Mlô, buôn Chàm B, xã Cư Đrăm, huyện Krông Bông, điện thoại: 0971186751.

Khả Lê


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.