Multimedia Đọc Báo in

Triển khai đo thân nhiệt hành khách tại ga đến của Cảng hàng không Buôn Ma Thuột

16:58, 15/03/2020

Trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 trên thế giới và tại Việt Nam, Cảng hàng không Buôn Ma Thuột đã thực hiện đo thân nhiệt qua máy đo thân nhiệt từ xa đối với hành khách tại ga đến .

Bác sĩ Nguyễn Trung Thành, Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết, theo quy định, những cảng hàng không quốc tế mới bắt buộc phải có máy đo thân nhiệt. Tuy nhiên, thực tế có thể xảy ra tình huống hành khách từ các nước đến cảng hàng không quốc tế không có biểu hiện sốt nên máy đo thân nhiệt tại những nơi này không phát hiện được, trong thời gian ở tại Việt Nam họ di chuyển đến Đắk Lắk mới có biểu hiện sốt và các triệu chứng khác. Do đó việc lắp đặt máy đo thân nhiệt tại Cảng hàng không Buôn Ma Thuột là rất cần thiết nhằm phát hiện sớm người có nguy cơ mắc Covid-19 để có biện pháp xử lý, ứng phó kịp thời.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Được biết, tính đến sáng 15-3, toàn tỉnh chưa ghi nhận ca bệnh Covid-19, song đã cách ly y tế đối với 220 trường hợp trở về từ vùng dịch, người tiếp xúc gần với bệnh nhân Covid-19, trong đó có 7 trường hợp đang được cách ly y tế tập trung, 140 trường hợp cách ly theo dõi tại nhà, các trường hợp còn lại đã hoàn thành cách ly y tế 14 ngày.

Đại dịch Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp trên thế giới. Tính đến 13 giờ 30 ngày 15-3 đã có 156.125 người mắc Covid-19 tại 148 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, trong đó có 5.830 người tử vong. Tại Việt Nam, đến 13 giờ 30 ngày 15-3 đã ghi nhận 53 trường hợp mắc Covid-19.

Kim Oanh


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.