Multimedia Đọc Báo in

Sở NN-PTNT: Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020 và Lễ trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba

16:31, 29/06/2020

Sáng 29-6, Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn (NN-PTNT) tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020 và Lễ trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba. 

Đến dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Giang Gry Niê Knơng.

 

Trong 5 năm (2015 - 2020), các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng trong toàn ngành đã có sự đổi mới về nội dung và phương thức tổ chức thực hiện, gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và tái cơ cấu ngành Nông nghiệp. Các phong trào thi đua của Sở NN-PTNT đã có sự phát triển sâu rộng, tạo động lực cho đội ngũ công chức, viên chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đặc biệt là phong trào “Đắk Lắk chung sức xây dựng nông thôn mới” được triển khai sâu rộng, góp phần giúp các địa phương hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới (NTM).
 
ảnhPhó Chủ tịch UBND tỉnh Y Giang Gry Niê Knơng phát biểu tại hội nghị

Đến nay, toàn tỉnh đã có 43 xã đạt chuẩn NTM và TP. Buôn Ma Thuột hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Các chỉ tiêu của ngành đều đạt và vượt so với nghị quyết đề ra. Cụ thể: giá trị tổng sản phẩm nông, lâm nghiệp, thủy sản từ năm 2015 đến nay bình quân tăng 5,64%; so với năm 2015, tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh tăng 9,5%, tỷ lệ xã đạt chuẩn NTM tăng 35,5%, tỷ lệ bảo đảm nước tưới cho cây trồng tăng 5,7%...

Trong 5 năm qua, Sở NN-PTNT cũng vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì (năm 2015); Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen về thành tích xây dựng NTM giai đoạn 2011 - 2020; Bộ NN-PTNT tặng Cờ thi đua…

ảnh
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Giang Gry Niê Knơng trao Huân chương Lao động hạng Ba cho ông Nguyễn Hoài Dương, Giám đốc Sở NN-PTNT

Giai đoạn 2020 - 2025, ngành NN-PTNT của tỉnh đề ra một số nhiệm vụ chủ yếu: Tiếp tục phát động phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong toàn ngành theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng gắn với Cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chính Minh”. Bám sát các nhiệm vụ trọng tâm toàn ngành để phát động phong trào thi đua theo phương châm xã hội hóa các lĩnh vực hoạt động ngày càng sâu rộng…

Tại hội nghị, ông Nguyễn Hoài Dương, Giám đốc Sở NN-PTNT vinh dự được nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước; Sở NN-PTNT nhận Cờ thi đua dẫn đầu phong trào năm 2019 của UBND tỉnh. Sở cũng đã khen thưởng và vinh danh 10 tập thể, 34 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020.

ảnh
Các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến được vinh danh tại hội nghị
 
Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Giang Gry Niê Knơng đánh giá cao vai trò tiên phong, đóng góp tích cực của các cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước của ngành. Thời gian tới, đề nghị toàn ngành khắc phục hạn chế, phát động thi đua bằng chỉ tiêu cụ thể, tạo động lực mạnh mẽ đưa nông nghiệp trở thành ngành có đóng góp lớn cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Cùng với đó, Sở cần đẩy mạnh tuyên truyền về thi đua yêu nước, mỗi cán bộ trong ngành cần chủ động, sáng tạo gắn thi đua với xây dựng NTM, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tiếp theo.
 
Minh Thuận

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.