Multimedia Đọc Báo in

Giải bóng đá mini nam - nữ truyền thống Đoàn cơ sở Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

18:40, 12/07/2020
Từ ngày 10 đến 12-7, trên sân bóng đá mini cỏ nhân tạo Tân Thái Long (TP. Buôn Ma Thuột), Đoàn cơ sở Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn đã tổ chức Giải bóng đá mini nam - nữ truyền thống lần thứ XV năm 2020.
 
Tham gia giải có 150 vận động viên của 8 đội bóng đá nam và 4 đội bóng đá nữ đến từ các Chi đoàn trực thuộc Đoàn cơ sở Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn và các đội khách mời.
 
IMG_0034.JPG
Pha tranh bóng trong trận đấu giữa đội bóng đá nữ Tỉnh Đoàn (áo hồng) và Cụm thi đua số 2.

Ở nội dung bóng đá nam, 8 đội bóng (4 chi đoàn trực thuộc là Văn phòng Sở, Chi cục Kiểm lâm, Quỹ Bảo vệ & Phát triển rừng, Trung tâm Nước sạch - vệ sinh môi trường nông thôn và 4 đội bóng khách mời là Chi đoàn Báo Đắk Lắk, Văn phòng HĐND - UBND tỉnh, Phòng An ninh đối ngoại - Công an tỉnh, Tỉnh Đoàn) được chia làm 2 bảng, thi đấu vòng tròn tính điểm, chọn hai đội Nhất, Nhì mỗi bảng vào vòng bán kết; hai đội thắng ở bán kết vào chung kết tranh ngôi Vô địch, hai đội thua tranh hạng Ba.

1
Pha tranh bóng trong trận chung kết bóng đá nam giữa đội bóng Chi đoàn Văn phòng Sở (áo đỏ trắng) và Chi đoàn Chi cục Kiểm lâm.

Kết quả, đội bóng đá Chi đoàn Chi cục Kiểm lâm đoạt chức Vô địch; giải Nhì: Chi đoàn Văn phòng Sở; giải Ba: Quỹ Bảo vệ & Phát triển rừng.

1
Ban tổ chức trao danh hiệu "Vua phá lưới" và "Nữ hoàng phá lưới"...

 

1
... và trao danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất.

Ở nội dung bóng đá nữ, 4 đội bóng là Tỉnh Đoàn, Chi cục Kiểm lâm, Quỹ Bảo vệ & Phát triển rừng và Cụm thi đua số 2 (Đoàn cơ sở Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm xếp hạng chung cuộc. Kết quả, đội bóng đá Chi đoàn Chi cục Kiểm lâm đoạt chức Vô địch; Nhì: Cụm thi đua số 2; Ba: Quỹ Bảo vệ & Phát triển rừng.

Ban tổ chức trao Cup vô địch nội dung của nữ cho đội bóng Chi đoàn Chi cục Kiểm lâm.
Ban tổ chức trao Cup vô địch cho đội bóng nữ Chi đoàn Chi cục Kiểm lâm.

Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao các giải cá nhân, gồm giải "Vua phá lưới": cầu thủ Nguyễn Quốc Long (Chi đoàn Chi cục Kiểm lâm với 10 bàn thắng); "Nữ hoàng phá lưới": Hoàng Thị Hồng Hạnh (Cụm thi đua số 2 với 6 bàn thắng); nam thủ môn xuất sắc nhất: Hoàng Viết Việt (Văn phòng Sở) và nữ thủ môn xuất sắc nhất: H’Nguyệt Niê (Chi đoàn Chi cục Kiểm lâm); trao giải Khuyến khích cả nam và nữ cho đội bóng đá Tỉnh Đoàn.

1
... và trao Cup vô địch nội dung  nam cho đội bóng Chi đoàn Chi cục Kiểm lâm.
 
Đây là giải đấu được Đoàn cơ sở Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức thường niên nhằm tạo điều kiện để đoàn viên, thanh niên các đơn vị giao lưu, học hỏi, tăng cường sự đoàn kết; đồng thời tạo sân chơi thể thao bổ ích, rèn luyện sức khỏe, góp phần hoàn thành tốt công viêc chuyên môn, nâng cao chất lượng hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên.
 
Giải năm nay còn là hoạt động hướng tới kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám (19-8-1945 - 19-8-2020) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 - 2-9-2020); đồng thời chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025... 
 
 
Thế Hùng

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.