Multimedia Đọc Báo in

Hội LHPN huyện Ea Súp tổ chức Hội thi "Trình diễn áo dài – Di sản văn hóa Việt Nam"

22:15, 30/09/2020
Ngày 30-9, Hội LHPN huyện Ea Súp tổ chức Hội thi “Trình diễn áo dài –  Di sản văn hóa Việt Nam” và gặp mặt, giao lưu chi hội trưởng tiêu biểu trên địa bàn nhằm chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20-10-1930 – 20-10-2020).
 
Hội thi “Trình diễn áo dài – Di sản văn hóa Việt Nam thu hút 24 thí sinh là cán bộ Hội, hội viên phụ nữ đến từ 11 cơ sở Hội (11 đội). Tại hội thi, mỗi đội tham gia giao lưu mở màn 1 tiết mục văn nghệ; cử từ 2 đến 4 thành viên trình diễn áo dài trong thời gian không quá 2 phút trên nền nhạc do ban tổ chức chương trình chuẩn bị. Quá trình thí sinh trình diễn phải có lời giới thiệu ngắn gọn, súc tích, đặc tả được ý nghĩa, vẻ đẹp của bộ trang phục đang trình diễn.
 
Các thí sinh chụp hình lưu niệm cùng
Các thí sinh chụp hình lưu niệm tại hội thi "Trình diễn áo dài - Di sản văn hóa Việt Nam"
 
Kết quả, ở giải tập thể, Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho Hội Phụ nữ Công an huyện, giải Nhì: Hội LHPN xã Ea Lê, giải Ba: Hội LHPN xã Cư M’lan. Ở nội dung giải cá nhân, giải Nhất và giải Nhì lần lượt thuộc về các thí sinh Lương Thị Huyền Trang và Nguyễn Thị Phương (Phụ nữ Công an huyện); giải Ba: Trần Thị Diễm Kiều (Hội LHPN xã Cư M’lan) và Nguyễn Thị Hạnh (Hội HLPN thị trấn Ea Súp).
 
Chiều cùng ngày, Hội HLPN huyện tổ chức gặp mặt, giao lưu chi hội trưởng tiêu biểu trên địa bàn. Tham gia gặp mặt có gần 200 đại biểu là chi hội trưởng, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội LHPN các xã, thị trấn.
 
Hội LHPN huyện trao giải cho các thí sinh đạt kết quả cao tại hội thi
Hội LHPN huyện trao giải cho các thí sinh đạt kết quả cao tại hội thi
 
Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã chia sẻ những khó khăn, cách làm hay của đơn vị trong cộng đồng; kinh nghiệm tổ chức hoạt động hội tại cơ sở, đặc biệt là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền chống tảo hôn, thu hút hội viên tham gia tổ chức hội, phát triển kinh tế giỏi; kinh nghiệm xây dựng các mô hình gắn với xây dựng nông thôn mới; vai trò, vị trí của người phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội… 
 
Chia sẻ với các chi hội trưởng, Hội LHPN huyện đề nghị các cấp Hội trong huyện tiếp tục nghiên cứu và thực hiện tốt một số giải pháp như: Tăng cường hình thức động viên khen thưởng tại cơ sở; tạo cơ hội cho chi hội trưởng tham gia các dự án, chương trình để kết nối giao lưu, học hỏi kinh nghiệm; chủ động báo cáo cấp ủy có chỉ đạo, hướng dẫn thống nhất về việc bố trí nữ ứng cử một trong ba chức danh ở thôn, buôn, tổ dân phố để được hưởng phụ cấp hàng tháng từ ngân sách nhà nước; tiếp tục vận động nguồn lực để giúp đỡ, hỗ trợ chi hội trưởng tổ chức các sự kiện vận động xã hội chung tay, đồng hành cùng công tác Hội…
 
Nhân dịp này, Hội LHPN huyện đã tặng Giấy khen cho 36 chi hội trưởng phụ nữ tiêu biểu trong triển khai thực hiện công tác Hội và phong trào phụ nữ tại địa phương, giai đoạn 2016 – 2020.
 
Quỳnh Anh
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.