Multimedia Đọc Báo in

Hội nghị điển hình tiên tiến Hội Nông dân huyện Ea Kar lần thứ IV, giai đoạn 2020 - 2025

17:48, 05/09/2020
Ngày 4-9, Hội Nông dân huyện Ea Kar đã tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ IV nhằm tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020; triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2020 – 2025.
 
Hội Nông dân huyện Ea Kar hiện có 19.236 hội viên, sinh hoạt tại 16 cơ sở hội xã, thị trấn. Trong 5 năm qua, phong trào nông dân thi đua yêu nước trên địa bàn huyện tiếp tục phát triển, có sức lan tỏa trên nhiều lĩnh vực, mang lại nhiều kết quả thiết thực. 
 
550
Các đại biểu tham dự hội nghị

Bình quân hằng năm có trên 14.550 hộ đăng ký đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, trong đó có trên 8.350 hộ đạt danh hiệu này. 5 năm qua đã có 2.092 hộ hội viên nông dân trên địa bàn huyện vươn lên thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện đến nay còn 9,34%.

Các cấp hội trên địa bàn huyện cũng đã tích cực vận động hội viên hiến trên 197.600 m2 đất, trên 26 nghìn cây trồng các loại, tham gia trên 32.365 ngày công, đóng góp thêm 14,1 tỷ đồng để sửa chữa, làm mới 272,9 km đường giao thông nông thôn, 8,6 km kênh mương nội động, 264 cống thoát nước góp phần xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

4234
Các tập thể, cá nhân nhận Giấy khen của UBND huyện Ea Kar
 
Nhân dịp này, UBND huyện Ea Kar đã tặng Giấy khen cho 2 tập thể và 3 cá nhân; Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện tặng Giấy khen cho 17 tập thể và 32 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 – 2020.
 

Xuân Thao

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.