Multimedia Đọc Báo in

Xây dựng Quỹ Hỗ trợ nông dân gần 38 tỷ đồng

21:16, 25/09/2020
Chiều 25-9, Ban Chỉ đạo Đề án 61 của tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 61của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020”.
 
Dự hội nghị có các đồng chí: Vũ Quốc Huy, Trưởng Ban Dân tộc tôn giáo, Quốc phòng an ninh Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; H’Kim Hoa Byă, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Y Giang Gry Niê Knơng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành trong tỉnh.
 
Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị
 
Qua 10 năm thực hiện Kết luận số 61 của Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đối với vai trò, vị trí của Hội Nông dân trong việc phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam cũng như trong triển khai thực hiện.
 
Các đơn vị đã chú trọng tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề, hướng dẫn nông dân phát triển các mô hình kinh tế tập thể trong nông nghiệp. Trong 10 năm qua, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã phát triển được Quỹ Hỗ trợ nông dân đạt gần 38 tỷ đồng, qua đó xây dựng 607 dự án giúp đỡ 6.446 hộ vay. Bên cạnh đó, các cơ sở Hội đã thành lập được 246 tổ vay vốn với dư nợ cho vay đạt 188 tỷ đồng; tổ chức hơn 10.000 lớp tập huấn về khoa học kỹ thuật và hơn 3.500 buổi hội thảo về kỹ thuật trồng trọt cho hàng nghìn lượt hội viên, nông dân; phối hợp với các doanh nghiệp cung ứng trên 111.000 tấn phân bón, gần 3 triệu cây giống, 120 tấn thức ăn chăn nuôi; mở 43 lớp dạy nghề ngắn hạn cho 1.360 nông dân; phối hợp với các trung tâm dạy nghề cấp huyện mở 665 lớp học nghề ngắn hạn cho trên 22.500 nông dân…
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận chia sẻ những kinh nghiệm, cũng như những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện Kết luận số 61của Ban Bí thư Trung ương Đảng.
 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn phát biểu kết luận hội nghị
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn phát biểu kết luận hội nghị
 
Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những khó khăn, tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của mình trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam; Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo UBND tỉnh tiếp tục cụ thể hóa cơ chế, chính sách của Chính phủ, chỉ đạo các sở, ngành và chính quyền các cấp tạo điều kiện để Hội Nông dân các cấp triển khai thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế hiệu quả; Ban Chỉ đạo đề án 61 tỉnh tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm trong việc tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ của đề án; Hội Nông dân các cấp cần  tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp nông dân…
 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc
 
Nhân dịp này, đã có 20 tập thể và 31 cá nhân được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội Nông dân tỉnh biểu dương, khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong việc triển khai, thực hiện Kết luận số 61 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.
 
Vân Anh
 
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.