Multimedia Đọc Báo in

Tìm hiểu hợp tác đầu tư giữa tỉnh Đắk Lắk và các tỉnh, thành phố thuộc Liên bang Nga

17:58, 10/11/2020
Chiều 10-11, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến tìm hiểu hợp tác đầu tư giữa tỉnh Đắk Lắk – Việt Nam và thành p hố Saint – Petersburg, tỉnh Leningrad và tỉnh Vologda – Liên bang Nga.
 
Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Đắk Lắk có ông Aleksei Vladimirovich Popov, Tổng lãnh sự Liên bang Nga tại TP. Hồ Chí Minh; ông Võ Văn Cảnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện các sở, ngành liên quan.
 
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Đắk Lắk
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Đắk Lắk
 
Đắk Lắk có vị trí nằm ở trung tâm vùng Tây Nguyên, nổi tiếng với cà phê, cao su và lễ hội. Trên cơ sở tiềm năng sẵn có, Đắk Lắk tập trung kêu gọi đầu tư nông nghiệp hướng đến phát triển ứng dụng công nghệ cao, tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, chế biến, bảo quản sau thu hoạch và tiêu thụ nông lâm sản. Lĩnh vực công nghiệp ưu tiên phát triển các ngành chế biến sản phẩm nông sản, năng lượng tái tạo. Lĩnh vực du lịch tập trung thu hút đầu tư xây dựng các khu du lịch nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái chất lượng cao. Lĩnh vực thương mại dịch vụ tăng cường thu hút đầu tư xây dựng và kinh doanh siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố. Trong lĩnh vực giáo dục đào tạo đang nỗ lực đầu tư xây mới các trường, cơ sở giáo dục đào tạo với quy mô cấp vùng, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học hiện đại…
 
Về môi trường đầu tư của tỉnh, các dự án đầu tư đều được miễn tiền thuê đất từ 7 – 15 năm hoặc cho cả thời hạn thuê đất tùy theo lĩnh vực ưu đãi đầu tư và chính sách ưu đãi đầu tư khác theo quy định…
 
Lãnh đạo Sở Ngoại vụ phát biểu tại hội nghị
Lãnh đạo Sở Ngoại vụ phát biểu tại hội nghị
 
Sau khi nghe phía tỉnh Đắk Lắk giới thiệu tổng quan về tiềm năng, thế mạnh nổi bật và các dự án kêu gọi đầu tư trọng điểm của tỉnh, đại diện TP. Saint – Petersburg, tỉnh Leningrad, tỉnh Vologda đã giới thiệu về tiềm năng hợp tác kinh tế và thương mại, cũng như thông tin về tình hình hợp tác giữa Việt Nam và vùng Vologda, trong đó có thế mạnh là lĩnh vực gỗ; đồng thời khẳng định trong thời gian tới sẽ chủ động phối hợp với các ngành của tỉnh Đắk Lắk để triển khai các hoạt động kết nối, trao đổi, hợp tác phù hợp với tình hình thực tế.
 
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu TP.
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu TP.Saint – Petersburg. (Ảnh chụp màn hình)
 
Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh mong muốn rằng hai bên sẽ có nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực để cùng nhau phát triển, tiến lên phía trước, góp phần thắt chặt quan hệ hữu nghị, đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Liên bang Nga. Đồng chí cũng mong rằng Tổng lãnh sự quán Liên bang Nga tại TP. Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục quan tâm, là cầu nối hỗ trợ cho các hoạt động hợp tác giữa Đắk Lắk và các địa phương của Liên bang Nga diễn ra thuận lợi.
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh trao quà tặng
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh trao quà lưu niệm tặng ông Aleksei Vladimirovich Popov, Tổng lãnh sự Liên bang Nga tại TP. Hồ Chí Minh
 
Theo dự kiến, tỉnh Đắk Lắk và các địa phương nói trên của Liên bang Nga sẽ tiếp tục trao đổi, tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư vào ngày 19-11 tới.
 
Quỳnh Anh
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Tự hào trang sử anh hùng
Cách đây 49 năm, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 của quân và dân ta, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.