Multimedia Đọc Báo in

Tuyên truyền phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ cho học sinh Trường THPT Nguyễn Huệ

13:51, 28/11/2020

Chiều 27-11, Đội Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC- CNCH) - Công an huyện Krông Năng phối hợp với Trường THPT Nguyễn Huệ (xã Ea Toh) tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC-CNCH cho cán bộ, giáo viên, học sinh và diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ.

Năm học 2020 - 2021, Trường THPT Nguyễn Huệ có 1.525 học sinh của 4 xã Ea Toh, Ea Tân, Dliê Ya và Ea Hồ. Bằng những mẩu chuyện vui, câu hỏi dí dỏm được lồng ghép khéo léo vào bài tuyên truyền, cán bộ, chiến sĩ Đội PCCC- CNCH (Công an huyện) đã giúp các em học sinh hào hứng tìm hiểu về PCCC - CNCH. Đồng thời hướng dẫn các em cách dập lửa ngay từ khi mới phát hiện ra hỏa hoạn; sử dụng những phương tiện, chất liệu chống cháy khác nhau; cách thức phân biệt và sử dụng các loại bình chống cháy thông dụng...

oighh
Học sinh Trường THPT Nguyễn Huệ hào hứng trả lời những câu hỏi về phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn.

Ở phần diễn tập với phương án giả định: Vào lúc 16 giờ 5 phút ngày 27-11, tại khu vực nhà hành chính mới xây dựng của trường đã xảy ra sự cố cháy nổ do chập điện.

Vì là khu vực hành chính nên có nhiều vật liệu dễ cháy. Do phát hiện hỏa hoạn muộn, khói, khí độc bao trùm khu vực hành chính, nhanh chóng lan sang các dãy phòng học xung quanh, hơn 30 cán bộ, giáo viên bị mắc kẹt trong tòa nhà, buộc phải thoát lên tầng trên và chờ lực lượng cứu hộ ứng cứu.

Khi phát hiện cháy, nhân viên bảo vệ nhanh chóng báo động, thông báo cho Ban Giám hiệu nhà trường, huy động lực lượng PCCC cơ sở hướng dẫn học sinh đang học ở các dãy nhà cao tầng gần kề khu vực cháy nhanh chóng di chuyển về cầu thang bộ phía không có cháy trong sự trật tự. Một nhóm học sinh khác giúp di chuyển máy tính, hồ sơ quan trọng ra ngoài; một tốp khác tiến hành dập lửa bằng các phương tiện tại chỗ sẵn có ở trường. 

ohds
Đội Chữa cháy, cứu hộ cứu nạn thực hành chữa cháy và cứu hộ bằng nệm hơi.

Nhận định vụ cháy ngoài tầm kiểm soát, Ban Giám hiệu nhà trường báo cháy qua tổng đài 114. Tức tốc Đội PCCC- CNCH điều 6 chiến sĩ cùng xe bán tải chở phương tiện chữa cháy đến hiện trường; đồng thời huy động công an xã Ea Toh tiến hành dập lửa, bảo vệ tài sản nhưng đám cháy ngày càng bùng lớn, số người mắc kẹt cần giải cứu nhiều, phải xin ứng cứu của lực lượng PCCC-CNCH chuyên nghiệp (Công an tỉnh). Ngay lập tức, phòng Cảnh sát PCCC-CNCH (Công an tỉnh) điều Đội Chữa cháy, cứu nạn cứu hộ số 2, với 3 xe chữa cháy, thiết bị cứu hộ cùng 20 cán bộ chiến sĩ đến ứng cứu. 

jvc
Học sinh Trường THPT Nguyễn được trang bị kỹ năng về PCCC-CNCH sau  buổi diễn tập.

Sau 30 phút, đám cháy giả định được dập tắt hoàn toàn. Nhiều bài học về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ đã được rút qua buổi diễn tập ra cho lực lượng chữa cháy, cứu hộ cứu nạn cơ sở, nhất là các em học sinh nhà trường, để nếu chẳng may xảy ra hỏa hoạn sẽ biết cách chữa cháy, thoát nạn. 

                                                                                                                         Minh Huyền


Ý kiến bạn đọc


(Infographic) 7 nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân các cấp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Chương trình số 56-CTr/TU về thực hiện Nghị quyết số 46 –NQ/TW, ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về “Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới”.