Multimedia Đọc Báo in

Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2021

18:22, 29/12/2020

Ngày 29-12, Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh (sau đây gọi Hội) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Hiện nay, Hội có 43 tổ chức cơ sở Hội với 470 hội viên. Trong năm qua, các hội viên đã nêu cao vai trò gương mẫu; tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, tham gia đóng góp nhiều ý kiến vào văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; chú trọng xây dựng tổ chức hội trong sạch, vững mạnh, tích cực tham gia phòng, chống đấu tranh các quan điểm, hành động chống phá của các thế lực thù địch (Các cấp Hội đã tổ chức 12 buổi tuyên truyền với gần 1.000 lượt hội viên tham gia); phối hợp tốt với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể trong các hoạt động, phong trào; không ngừng quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên...

Qua đó, Hội đã trao 2.525 phần quà với tổng trị giá 1,3 tỷ đồng tặng 32 buôn kết nghĩa, 8 Mẹ Việt Nam anh hùng; vận động Công ty Xổ số kiến thiết Đắk Lắk hỗ trợ xây 1 nhà Tình nghĩa cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Krông Năng; hội viên đóng góp Quỹ Nghĩa tình đồng đội được 30 triệu đồng, tặng sổ tiết kiệm cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn…

aaaa
Các đại biểu tham dự hội nghị

Trong năm 2021, Hội sẽ tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức hội cơ sở; đẩy mạnh phong trào thể dục, thể thao trong hội viên; tiếp tục phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, giữ vững trận địa tư tưởng, nâng cao cảnh giác cách mạng trước hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của hội góp phần xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh…

aaaa
Các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020 nhận Giấy khen 

Nhân dịp này, Hội đã tặng Giấy khen cho 25 tập thể thuộc các hội CCB cơ sở và 55 cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.

Mai Sao


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.