Multimedia Đọc Báo in

Trao học bổng Mở đường đến tương lai cho học sinh dân tộc thiểu số

16:48, 22/12/2020

Sáng 22-12, Tổ chức VinaCapital Foundation (VCF) phối hợp cùng Quỹ học bổng Vừ A Dính tổ chức chương trình bàn giao hệ thống lọc nước và trao học bổng Mở đường đến tương lai cho học sinh dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Cư M’gar.

Tham dự chương trình có nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính Trương Mỹ Hoa; Tổng Giám đốc Tập đoàn VinaCapital Don Lam; Tổng giám đốc VCP Rad Kivette; Hoa hậu H’Hen Niê. Về phía tỉnh có Phó Chủ tịch UBND tỉnh H’Yim Kđoh; lãnh đạo một số sở, ngành hữu quan và đại diện chính quyền huyện Cư M’gar.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh H'Yim Kđoh tặng hoa cảm ơn các đơn vị đồng hành, tài trợ Chương trình.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh H'Yim Kđoh tặng hoa cảm ơn các đơn vị đồng hành, tài trợ Chương trình.

Chương trình đã trao tặng 3 hệ thống lọc nước phục vụ hơn 2.600 học sinh và cán bộ, giáo viên tại 3 trường học trên địa bàn huyện Cư M’gar – là nơi Hoa hậu H’Hen từng theo học, gồm: Trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm; Trường THCS Lê Hồng Phong và Trường THPT Lê Hữu Trác. 

Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa
Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, Tổng Giám đốc VinaCapital Don Lam và Hoa hậu H'Hen Niê trao bảng tượng trưng hệ thống lọc nước tặng 3 trường học tại huyện Cư M'gar.

Đồng thời, chương trình cũng trao tặng 225 suất học bổng cho các học sinh dân tộc thiểu số có thành tích học tập xuất sắc tại 3 ngôi trường nói trên.

IMG_2445.jpg
Học sinh Trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm nhận học bổng tại Chương trình.

Được biết, từ năm 2010 đến nay, VCF kết hợp với Quỹ học bổng Vừ A Dính thành lập chương trình học bổng Mở đường đến tương lai (học bổng liên tục trong 7 năm học gồm 3 năm học THPT và 4 năm học đại học) dành riêng cho nữ sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích học tập tốt. Đến nay học bổng Mở đường đến tương lai đã trao tặng 809 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên khắp cả nước.

Kim Oanh

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.