Multimedia Đọc Báo in

Thực hiện 75 công trình, phần việc thanh niên

19:58, 05/02/2021
Ngày 5-2, Thành Đoàn, Hội LHTN Việt Nam TP. Buôn Ma Thuột tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn – Hội và phong trào thanh niên năm 2020; triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021.
 
Năm 2020, các cấp bộ Đoàn – Hội trên địa bàn thành phố đã tập trung thực hiện nhiều chương trình, hoạt động thiết thực, có nhiều đóng góp cho cộng đồng. Các đơn vị thực hiện 75 công trình, phần việc thanh niên với tổng trị giá hơn 300 triệu đồng. Công tác an sinh xã hội được triển khai thực hiện tốt. Hoạt động đồng hành với thanh niên được chú trọng về nội dung, giải pháp, mở rộng quy mô các kênh hỗ trợ, tăng cường khai thác nguồn lực xã hội hóa đáp ứng nhu cầu của thanh niên.
 
Các y, bác sĩ
Các y, bác sĩ Hội Thầy thuốc trẻ TP. Buôn Ma Thuột khám bệnh cho người dân phường Thành Nhất
 
Thông qua phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, các đơn vị đã thành lập 8 đội hình thanh niên tình nguyện tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông; xây dựng 97 cổng trường an toàn với hơn 4.000 lượt đoàn viên thanh niên tham gia; tặng 1.500 suất quà với tổng trị giá trên 250 triệu đồng cho học sinh và người dân khó khăn; vận động hơn 1.000 đoàn viên thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện thu được gần 400 đơn vị máu; duy trì hoạt động của 36 đội thanh niên tình nguyện bảo vệ môi trường.
 
Năm 2021, các cấp bộ Đoàn – Hội thành phố phấn đấu thực hiện một số chỉ tiêu: vận động đoàn viên thanh niên đề xuất 5.000 ý tưởng, sáng kiến; thực hiện 10 công trình măng non và hỗ trợ 1.000 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng 2 mô hình, giải pháp giúp đỡ thanh niên yếu thế; khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 600 thanh thiếu nhi và người dân; giới thiệu việc làm cho 1.000 thanh niên, trong đó ít nhất 100 thanh niên có việc làm ổn định…
 
Các cá nhân có thành tích xuất sắc nhận Bằng khen của Tỉnh Đoàn
Các cá nhân có thành tích xuất sắc nhận Bằng khen của Tỉnh Đoàn
 
Dịp này, Tỉnh Đoàn tặng Bằng khen 4 tập thể 7 cá nhân; Thành Đoàn tặng Giấy khen 76 tập thể, 113 cá nhân nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020. 
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.