Multimedia Đọc Báo in

Nhà đày Buôn Ma Thuột mở cửa trở lại đón khách tham quan

17:14, 03/03/2021
Bảo tàng Đắk Lắk cho biết sau gần 5 tháng  trùng tu, tôn tạo, trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu vừa qua, Di tích quốc gia đặc biệt Nhà đày Buôn Ma Thuột đã mở cửa trở lại đón khách tham quan.
       
Được biết từ cuối tháng 9-2020 đến đầu tháng 1-2021, di tích lịch sử trên được đầu tư trùng tu, tôn tạo một số hạng mục: 2 dãy xà lim giam tù nhân chính trị đặc biệt, nhà xưởng, nhà cầu nguyện quốc thái dân an và một số đoạn tường rào bị hư hỏng và xuống cấp. 
        
Du khách ...
Du khách tham quan Nhà đày Buôn Ma Thuột

Đặc biệt trong đợt trùng tu, tôn tạo lần này, một số tượng, cụm tượng (manơcanh) làm bằng đất sét được trưng bày, sắp đặt trong các phòng biệt giam nhằm tái hiện lại sự tàn bạo, hà khắc của chế độ thực dân Pháp đối với những người yêu nước đã được thay thế bằng vật liệu composit  bền chắc và thẩm mỹ hơn, phục vụ khách tham quan.

       Theo Ban Quản lý Di tích quốc gia đặc biệt Nhà đày Buôn Ma Thuột, trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua nơi đây đã đón hơn 400 lượt khách tham quan, mức thấp nhất từ trước đến nay do ảnh hưởng dịch Covid-19. 
                                                                                       
Phương Đình  
       
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.