Multimedia Đọc Báo in

Triển khai công tác phối hợp tổ chức các hoạt động đối ngoại nhân dân năm 2021

11:41, 18/03/2021

Ngày 18-3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai công tác phối hợp tổ chức các hoạt động đối ngoại nhân dân năm 2021.

Dự hội nghị có lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Ngoại vụ, Sở Giáo dục - Đào tạo, Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật, Đại học Tây Nguyên.

Các đại biểu dự hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.

Năm 2021 là năm diễn ra nhiều sự kiện, kỷ niệm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao với nhiều nước, như: 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Philippines (12-7-1976 - 12-7-2021), 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Liên bang Thụy Sỹ (11-10-1971 - 11-10-2021), 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan (6-8-1976 - 6-8-2021). Theo kế hoạch, Liên hiệp tổ chức 3 hoạt động lớn là Cuộc thi người đẹp hữu nghị Việt - Thái, Giải chạy việt dã Việt Nam - Philippines và tọa đàm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Liên bang Thụy Sỹ. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh đề nghị các trường học hỗ trợ về địa điểm cơ sở vật chất tổ chức các sự kiện; Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch hỗ trợ về chuyên môn; các cơ quan thông tấn báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông tin rộng rãi các hoạt động đến mọi tầng lớp nhân dân, nâng cao nhận thức của mọi người về công tác đối ngoại và để các hoạt động diễn ra chất lượng, hiệu quả. 

CSC_0290.JPG
Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Đặng Gia Duẩn thống nhất với các chương trình phối hợp.

Bên cạnh đó, năm 2021 cũng là năm kỷ niệm 10 năm thành lập Liên hiệp (2011 - 2021) và Đại hội đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026, Liên hiệp dự kiến xây dựng kế hoạch tuyên truyền, kỷ niệm, tổ chức nhiều hoạt động khác và rất cần sự chung sức, đồng hành của các sở, ngành liên quan, hỗ trợ Liên hiệp hoàn thành các mặt công tác của năm 2021.

Đăng Triều

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.