Multimedia Đọc Báo in

Ngày 20-4 sẽ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam tại Đường sách cà phê Buôn Ma Thuột

17:24, 14/04/2021
Sở Thông tin và Truyền thông vừa ban hành kế hoạch tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 8 năm 2021 trên địa bàn tỉnh.
 
Theo đó, các hoạt động hưởng ứng và tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam diễn ra vào sáng ngày 20-4-2021.
 
Trong Lễ khai mạc tổ chức tại Đường sách cà phê Buôn Ma Thuột, Ban tổ chức sẽ trưng bày các loại sách theo các chủ đề: Quốc hội Việt Nam qua các thời kỳ và một số thông tin về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2021); Kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2021); biển, đảo Việt Nam.
 
Bên cạnh đó, chương trình sẽ giới thiệu, trưng bày sách, tranh ảnh của các tác giả địa phương; tọa đàm các tác phẩm viết về chiến tranh cách mạng…
 
Học sinh đọc sách tại Đường Sách Cà phê Buôn Ma Thuột (ảnh minh họa)
Học sinh đọc sách tại Đường sách cà phê Buôn Ma Thuột. (Ảnh minh họa)
 
Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam cũng sẽ có không gian Vườn sách thiếu nhi và các hoạt động trải nghiệm cộng đồng như tái chế chai nhựa trồng sen đá, vẽ gỗ nghệ thuật, làm hoa giấy, thiệp, nhảy zumba và hoạt động Thiếu nhi vẽ tranh chủ đề "Những chú voi hạnh phúc".
 
Tại các huyện, thị xã, từ ngày 20 đến 22-4, xe ô tô thư viện lưu động của Thư viện tỉnh sẽ phục vụ từ 1.000 - 1.500 bản sách, gồm nhiều thể loại khác nhau như: Sách văn học thiếu nhi, sách khoa học thường thức dành cho thiếu nhi, các loại sách tham khảo, các loại sách kỹ năng sống, sách khoa học kỹ thuật, pháp luật, y học...
 
Vân Anh
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.