Multimedia Đọc Báo in

Số người đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp tăng cao

07:42, 03/04/2021

Trung tâm Dịch vụ việc làm (Sở Lao động – Thương binh và xã hội) cho biết, tháng 3-2021 số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp tăng cao.

Cụ thể, trong tháng 3 có 704 người đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, tăng hơn gấp đôi so với tháng trước liền kề (tháng 2-2021 là 291 người). Trong đó, số người làm việc ở địa phương khác chuyển về là 441 người (chiếm 58,3%) trên tổng số người nộp hồ sơ. Lũy kế 3 tháng đầu năm 2021 toàn tỉnh có 1.557 người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp. Tổng số tiền chi trợ cấp thất nghiệp trên 23,6 tỷ đồng và hỗ trợ học nghề trong quý I là 255 triệu đồng.

d
 Lao động làm việc tại cơ sở may gia công ở xã Quảng Điền (huyện Krông Ana).

Thời gian qua, Trung tâm Dịch vụ việc làm đã tổ chức các hoạt động nhằm xác minh thông tin người lao động liên quan đến việc giải quyết chế độ hưởng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) tại khu dân cư và các đơn vị trong tỉnh. Đồng thời tổ chức tuyên truyền các chính sách BHTN tại một số doanh nghiệp giúp người lao động và chủ sử dụng lao động nắm bắt thực hiện.

Hoàng Tuyết

 

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.