Multimedia Đọc Báo in

Hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh tại đơn vị bầu cử số 3

11:01, 05/05/2021

Sáng 5-5, tại phường Tân Tiến (thuộc đơn vị bầu cử số 3), Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, khoá X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đơn vị bầu cử số 3 gồm các phường: Tân Tiến, Thống Nhất, Thành Nhất, Thắng Lợi, Thành Công và xã Cư Êbur (TP. Buôn Ma Thuột).

Tham gia tại đây có 7 ứng cử viên: Vũ Văn Hưng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Lê Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam TP. Buôn Ma Thuột; Nguyễn Thị Thanh Loan, Phó Chủ tịch UBND phường Tân Tiến; Nguyễn Khắc Long, Phó Chủ tịch HĐND TP. Buôn Ma Thuột; Trần Văn Sơn, Ủy viên Ủy ban đoàn kết Công giáo tỉnh, Phó trưởng Ban đoàn kết Công giáo TP. Buôn Ma Thuột; Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động TP. Buôn Ma Thuột và Bùi Văn Yên, Giám đốc Sở Tài chính.

Sáng 5-5, có 150 đại biểu cử tri của 2 phường Tân Tiến, Thống Nhất đã dự buổi tiếp xúc.

Các
Những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, khoá X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tiếp xúc cử tri tại đơn vị bầu cử số 3.

Tại buổi tiếp xúc, các ứng cử viên đã trình bày tóm tắt chương trình hành động của mình; đồng thời tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan đến các lĩnh vực an sinh xã hội mà cử tri quan tâm.

Theo đó, cử tri đề xuất cần sớm bố trí kinh phí, đầu tư sửa chữa tuyến đường Mai Xuân Thưởng - Nguyễn Thị Định, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại cũng như lắp đặt hệ thống cung cấp nước sạch trên tuyến đường này; quan tâm giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường trên địa bàn phường Tân Tiến và sớm có biện pháp ngăn chặn tình trạng thanh, thiếu niên tụ tập, có biểu hiện đua xe, gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông…

Cử tri cũng đánh giá cao chương trình hành động cụ thể của từng ứng cử viên đề ra, đồng thời gửi gắm tâm tư với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh sau khi đắc cử, cần thể hiện trách nhiệm của đại biểu dân cử, tham gia đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri để kịp thời phản ánh, kiến nghị đến các cơ quan liên quan giải quyết.

Ông
Ông Vũ Văn Hưng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Buôn Ma Thuột trình bày chương trình hành động.

Các ứng cử viên cam kết nếu được cử tri tín nhiệm sẽ nỗ lực hết sức để hiện thực hóa chương trình hành động, đáp lại tình cảm tín nhiệm của cử tri, xứng đáng với sự mong đợi, kỳ vọng của nhân dân, thực sự là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Đối với các ý kiến, kiến nghị của cử tri được các ứng cử viên tiếp thu, phản ánh đến các cơ quan có trách nhiệm để tháo gỡ, giải quyết.

Cử tri phường Tân Tiến kiến nghị các ý kiến.
Cử tri phường Tân Tiến nêu ý kiến.

Theo chương trình, từ ngày 5 đến 7-5, các ứng cử viên sẽ tiếp tục tiếp xúc cử tri tại phường Thành Nhất, Thắng Lợi, Tân Lợi và UBND xã Cư Êbur.

Đăng Triều

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.