Multimedia Đọc Báo in

Kỳ họp thứ nhất HĐND TP. Buôn Ma Thuột khóa XII: Bầu các chức danh chủ chốt

15:33, 01/07/2021
Ngày 1-7, HĐND TP. Buôn Ma Thuột đã tổ chức kỳ họp thứ nhất khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. Đến dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh H’Yim Kđoh.
 
Tại kỳ họp này, HĐND thành phố đã nghe Ủy ban bầu cử thành phố báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND thành phố và kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026; nghe Ủy ban MTTQ thành phố báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc với những người ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
 
Các đại biểu tham dự kỳ họp.
Các đại biểu tham dự kỳ họp.
 
Theo đó, ngày 23-5 vừa qua, TP. Buôn Ma Thuột đã tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, bảo đảm đúng quy định của pháp luật, dân chủ, thực sự là ngày hội của nhân dân toàn thành phố. Tỷ lệ cử tri đi bầu cử trên địa bàn đạt 99,52%. Cử tri thành phố đã bầu đủ  14/14 đại biểu HĐND tỉnh, 35/35 đại biểu HĐND thành phố và 526/526 đại biểu HĐND các phường, xã, bảo đảm theo đúng cơ cấu, thành phần.
 
Cũng tại kỳ họp, các đại biểu HĐND thành phố đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, đoàn kết, sáng suốt lựa chọn các đại biểu tiêu biểu có năng lực, trình độ và phẩm chất tốt để bầu đủ các chức danh Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng ban, Phó Trưởng ban của các Ban HĐND thành phố; Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND, các Ủy viên UBND thành phố và Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021-2026.
 
Các đại biểu bỏ phiếu bầu chức danh Chủ tịch HĐND thành phố.
Các đại biểu bỏ phiếu bầu chức danh Chủ tịch HĐND thành phố.
 
Kết quả, đồng chí Từ Thái Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Buôn Ma Thuột được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND TP. Buôn Ma Thuột khóa XII; đồng chí Nguyễn Khắc Long, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Buôn Ma Thuột tiếp tục được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND thành phố; đồng chí Vũ Văn Hưng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố khóa XI tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố khóa XII; các đồng chí Đoàn Ngọc Thượng, Phạm Tiến Hưng, Lê Đại Thắng được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND thành phố. 
 
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Buôn Ma Thuột Từ Thái Giang  phát biểu tại kỳ họp.
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Buôn Ma Thuột Từ Thái Giang phát biểu tại kỳ họp.
 
Phát biểu tại kỳ họp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Buôn Ma Thuột Từ Thái Giang nhấn mạnh, hiện nay tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, khó lường, ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và 5 năm (2021-2025). Do đó, ngay sau kỳ họp, các cơ quan của HĐND, UBND thành phố, các phòng, ban, ngành, đoàn thể, phường, xã và các đại biểu HĐND thành phố tập trung hoàn thành các thủ tục, hồ sơ trình cấp thẩm quyền phê duyệt các chức danh chủ chốt theo đúng quy định, sớm ổn định về mặt tổ chức để thực hiện hiệu quả chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định; tăng cường mối quan hệ phối hợp công tác giữa HĐND, UBND, Tòa án nhân dân, Việt Kiểm sát nhân dân, các phòng, ban, ngành, đoàn thể và phường, xã, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc tham gia tích cực, có hiệu quả công tác xây dựng chính quyền, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, huy động sức mạnh tổng hợp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, không ngừng nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân…
Kim Oanh
 

(Video) Hỗ trợ người dân vùng khó tiếp cận bảo hiểm y tế
Nghị định số 75/2023/NĐ-CP của Chính phủ có nhiều điểm đổi mới, trong đó có quy định hỗ trợ 70% kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho một số đối tượng đã giúp người dân huyện Krông Bông có thẻ bảo hiểm y tế phòng thân.