Multimedia Đọc Báo in

ĐẢNG - MÙA XUÂN VÀ SỨC MẠNH ĐOÀN KẾT CÁC DÂN TỘC

18:04, 03/02/2011

Cứ mỗi độ tết đến, xuân về, cả dân tộc ta lại mừng Xuân – mừng Đảng. Năm nay, chúng ta đón chào Xuân Tân Mão 2011, mừng Đảng Cộng sản Việt Nam tròn 81 năm, Đảng bộ tỉnh Dak Lak tròn 71 năm. Đó là quãng thời gian đấu tranh bền bỉ, vượt qua nhiều thử thách, trưởng thành và đạt được những thành tựu vẻ vang. Một trong những nhân tố quan trọng góp phần vào thắng lợi sự nghiệp cách mạng, đó là sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Có Đảng soi đường dẫn lối, 71 năm qua, Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk đã lãnh đạo nhân dân các dân tộc trong tỉnh đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu và giành được nhiều thắng lợi to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.

Truyền thống đoàn kết dân tộc là một tài sản quý báu của đất nước, được nối tiếp từ thế hệ này sang thế hệ khác. Truyền thống ấy được thắp sáng qua từng thời kỳ lịch sử. Mỗi khi đất nước gặp gian nguy, thử thách như bị thiên nhiên tàn phá hay kẻ thù xâm phạm giang sơn, bờ cõi, lịch sử cất tiếng gọi, toàn dân quy tụ một lòng, đứng lên tạo ra sức mạnh bền chặt để chiến thắng. Và có lẽ chưa bao giờ truyền thống đó được tỏa sáng như thời đại Hồ Chí Minh, thời đại cách mạng xã hội chủ nghĩa do Đảng ta lãnh đạo.

Nhìn lại lịch sử dân tộc ta đã chứng minh rõ điều đó, từ khi có Đảng, cách mạng Việt Nam đã vượt qua mọi thử thách, dù có lúc tưởng như khó vượt qua “ngàn cân treo sợi tóc”, nhưng Đảng vẫn vững vàng, chèo lái con thuyền cách mạng, lãnh đạo nhân dân đến bến bờ vinh quang. Đảng luôn khẳng định cách mạng là sự nghiệp của nhân dân, do vậy, đoàn kết toàn dân luôn luôn là nhiệm vụ chiến lược của Đảng. Toàn bộ đường lối của Đảng được soi sáng và thấm nhuần tư tưởng của Bác Hồ: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”. Đảng luôn chăm lo và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, vun đắp để khối đại đoàn kết toàn dân mãi mãi nở hoa kết trái. 81 mùa xuân của Đảng cũng là 81 mùa xuân khởi sắc của dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng, cách mạng Việt Nam giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, nhân dân Việt Nam liên tiếp viết nên những trang sử vàng cả trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và trong sự nghiệp đổi mới, hội nhập, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Cùng với sự lớn mạnh của Đảng, 71 năm qua, Đảng bộ tỉnh Dak Lak cũng đã trưởng thành và không ngừng lớn mạnh. Từ một chi bộ được thành lập trong nhà đày Buôn Ma Thuột (năm 1940), với 10 đảng viên, đến nay toàn Đảng bộ đã có gần 48.000 đảng viên. Dak Lak là tỉnh có 41 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 30% dân số. Nhận thức sâu sắc về sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là Đảng bộ tỉnh, nhân dân các dân tộc đã đoàn kết, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, góp phần cùng nhân dân cả nước đánh thắng kẻ thù xâm lược, thống nhất Tổ quốc. Phát huy truyền thống cách mạng hào hùng, sau hơn 35 năm giải phóng, đặc biệt là qua hơn 25 năm thực hiện đường lối đổi mới, Dak Lak đã giành được nhiều thành tựu to lớn và rất quan trọng trên các lĩnh vực đời sống xã hội. Trong năm 2010, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, song cũng gặp không ít khó khăn, thách thức, nhưng với sự nỗ lực và quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Kinh tế vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng khá, đạt 12,2% so với năm 2009. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ. Tổng thu ngân sách cao nhất từ trước đến nay, đạt trên 3.000 tỷ đồng, vượt kế hoạch đề ra; thu nhập bình quân đầu người (GDP) đạt 14,3 triệu đồng/người, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện đáng kể. Tình hình chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị gắn với Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được tổ chức triển khai đồng bộ và mang lại hiệu quả thiết thực; các phong trào quần chúng triển khai sâu rộng, thu được nhiều kết quả tốt.

Mùa Xuân mới Tân Mão 2011, với nhiều sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. Nhiệm vụ đặt ra hết sức nặng nề, khó khăn, song với những thành tựu đã đạt được của đất nước nói chung, tỉnh ta nói riêng, với sức mạnh của cả dân tộc được đoàn kết thống nhất một lòng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, được sự đồng tình, giúp đỡ của bạn bè quốc tế, chúng ta hoàn toàn có cơ sở vững chắc để tin tưởng rằng, đất nước ta, tỉnh ta sẽ tiếp tục phát triển nhanh, mạnh, bền vững trong thời gian tới, tạo nền tảng để đến năm 2020, nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Một mùa xuân đi qua, Đảng ta thêm một tuổi, 81 mùa Xuân của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, 71 năm Đảng bộ tỉnh xây dựng và trưởng thành sẽ kết tinh trí tuệ, kinh nghiệm của Đảng ta để luôn xứng đáng với sứ mạng lịch sử vẻ vang của mình, sứ mạng lãnh đạo, giữ gìn và bồi dưỡng sức mạnh đoàn kết toàn dân, ra sức phấn đấu vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Lê Xuân Hảo
UVTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy


Ý kiến bạn đọc