Multimedia Đọc Báo in

Hội nghị góp ý Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII

18:47, 14/08/2020

Ngày 14-8, Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tổ chức hội nghị thảo luận, cho ý kiến vào Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI trình Đại hội Đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Y Biêr Niê, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Phạm Ngọc Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường chủ trì cuộc họp.
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu cơ bản nhất trí với kết cấu, bố cục, chủ đề, nội dung của dự thảo báo cáo... Tuy nhiên, các đại biểu cũng đề nghị Tiểu ban Văn kiện cần nghiên cứu chỉnh sửa, thay thế, bổ sung một số từ ngữ, số liệu cũng như bài học kinh nghiệm, giải pháp trong dự thảo cho phù hợp, thể hiện sự quyết tâm chính trị cao trong thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà phát biểu ý kiến tại cuộc họp.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà nêu ý kiến góp ý.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Văn Cường đề nghị Tiểu ban Văn kiện tiếp thu ý kiến của các đại biểu để tổng hợp, chỉnh sửa, bổ sung và hoàn chỉnh dự thảo báo cáo cho phù hợp.

Trong đó, Tổ chuẩn bị nội dung báo cáo kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh do đồng chí Phạm Ngọc Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ trưởng cần rà soát kỹ lưỡng câu chữ một lần nữa để tránh lủng củng, sai sót. Tổ chuẩn bị báo cáo nội dung về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, công tác Mặt trận và các đoàn thể do đồng chí Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm Tổ trưởng cần rà soát lại để chỉnh sửa cho mạch lạc và phải có giải pháp, định hướng phát triển cụ thể, trọng tâm, tránh nêu vấn đề một cách chung chung...

Duy Tiến  

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Nỗ lực ngăn chặn “tín dụng đen” xâm nhập học đường
Mặc dù các lực lượng chức năng của tỉnh Đắk Lắk liên tục có các biện pháp trấn áp, truy quét, nhưng các ổ nhóm "tín dụng đen" vẫn có dấu hiệu hoạt động trái pháp luật. Hiện nay, học sinh là nạn nhân mà các đối tượng này hướng đến.