Multimedia Đọc Báo in

Kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu đạt kỷ lục 720 triệu USD

22:15, 17/12/2011

 

Theo thông tin mới nhất từ Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam (VPA), dù lượng xuất khẩu tăng không nhiều, khoảng 130.000 tấn (năm 2010 trên 115.000 tấn) nhưng kim ngạch xuất khẩu tăng rất mạnh, trên 80%, đạt khoảng 720 triệu USD. Đây là con số kỷ lục về xuất khẩu hồ tiêu từ trước đến nay.

Trước đó, Trung tâm Tin học và Thống kê, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn dự báo kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu năm 2011 có thể tăng kỷ lục. Năm 2010, Việt Nam đã xuất khẩu trên 110.000 tấn hồ tiêu, thu 421 triệu USD. Nhưng chỉ trong 7 tháng đầu năm 2011, Việt Nam đã xuất khẩu được 81.512 tấn hồ tiêu, kim ngạch 445,5 triệu USD.

Mừng với giá tiêu tăng nhưng lo vì tâm lý phát triển ồ ạt ngoài quy hoạch
Mừng với giá tiêu tăng nhưng lo vì tâm lý phát triển ồ ạt ngoài quy hoạch

 

Như vậy là 3 năm liên tục, giá hồ tiêu xuất khẩu đều tăng. Năm 2010, kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu đạt 390 triệu USD, cao nhất trong 15 năm kể từ năm 1996.

Hồ tiêu trong nước hiện nay gần 150.000 đồng/kg, đầu năm khoảng 80.000 đồng/kg, trong khi giá thành khoảng 30.000 đồng/kg. Với năng suất khoảng 3 tấn/ha, người trồng hồ tiêu năm nay tiếp tục có thu nhập rất cao. VPA cho biết, Việt Nam là nước xuất khẩu hồ tiêu nhiều nhất thế giới và điều quan trọng, đang dần dần nắm phần chủ động điều tiết thị trường hồ tiêu thế giới. Tuy nhiên, giá tiêu tăng nhanh và đứng ở mức cao như hiện nay đã tạo tâm lý làm giàu từ cây tiêu lan rộng khắp các tỉnh Tây Nguyên khiến cho diện tích trồng tiêu tăng đột biến, thậm chí có xu hướng chặt bỏ một số cây trồng kém hiệu quả kinh tế, phá rừng để lấy đất trồng tiêu. Vì thế, quy hoạch diện tích trồng tiêu sẽ bị phá vỡ và nghiêm trọng hơn là tình trạng phá rừng làm rẫy sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới môi trường sinh thái. Tại Dak Lak, theo quy hoạch của ngành Nông nghiệp thì diện tích tiêu chỉ vào khoảng 5.000 ha, nhưng hiện tại đã vượt quy hoạch lên tới gần 1.000 ha.

Đ.T (tổng hợp)


 

 

 

 


Ý kiến bạn đọc