Multimedia Đọc Báo in

Quyết liệt chống hàng lậu, hàng giả và gian lận thương mại

17:11, 25/12/2011

Năm 2011, cơ quan chức năng của tỉnh triển khai nhiều biện pháp thực hiện các phương án của Ban 127 TW về chống buôn lậu, gian lận thương mại đối với mặt hàng xăng dầu, thuốc lá, sắt thép, gia súc gia cầm; chống hàng giả, hàng kém chất lượng đối với các mặt hàng mỹ phẩm, dược phẩm, phân bón…

Xử lý nghiêm hành vi vi phạm
Qua công tác kiểm tra, lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) đã phát hiện và xử lý nghiêm một số cơ sở kinh doanh xăng dầu có hành vi gian lận thương mại. Đơn cử: Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) xăng dầu  Biên Dương (xã Hòa Thuận, TP. Buôn Ma Thuột) có hành vi gian lận đo lường đã bị phạt vi phạm hành chính (VPHC) 22,5 triệu đồng, tịch thu 2 cột bơm xăng , dầu và truy thu số tiền nộp ngân sách Nhà nước (NSNN) gần 2 triệu đồng; DNTN xăng dầu Rạng Đông (Xã Vụ Bổn, huyện Krông Pak) gian lận đo lường bị phạt VPHC 20,5 triệu đồng, tịch thu 3 chíp điện tử,  truy thu số tiền nộp ngân sách Nhà nước gần 39 triệu đồng; DNTN thương mại Thân Sinh (xã Ea Ô huyện Ea Kar) bán hàng cao hơn giá niêm yết đã bị phạt VPHC 10 triệu đồng, truy thu số tiền nộp NSNN 775 nghìn đồng, tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu trong thời hạn 13 tháng…Ngoài hoạt động kiểm tra tại cơ sở kinh doanh, lực lượng QLTT luôn sẵn sàng ứng trực tiếp nhận và xử lý “tin nóng” về thị trường hàng hóa, kịp thời phối hợp với lực lượng chức năng ngăn chặn, triệt phá nhiều đường dây vận chuyển, buôn bán hàng cấm, hàng lậu liên tỉnh xuyên qua địa bàn; đặc biệt đã triệt phá được nhiều vụ vận chuyển, tàng trữ thuốc lá lậu. Đơn cử như vụ phát hiện, tịch thu 559 bao thuốc lá lậu trên xe vận tải hành khách, mang BKS 47L …, phạt hành chính 15 triệu đồng; vụ 700 bao thuốc lá trên xe vận tải hành khách mang BKS 53 M…, phạt  hành chính 35 triệu đồng; gần đây nhất là vụ 5.000 bao thuốc lá Jet tại một điểm tập kết thuộc xã Hòa Khánh (TP. Buôn Ma Thuột), tịch thu hàng hóa vi phạm và chuyển hồ sơ sang cơ quan công an xử lý…

Công tác kiểm tra hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng được thực hiện thường xuyên; phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có những vụ vi phạm với số lượng hàng lớn. Đơn cử, hộ kinh doanh Đoàn Tấn Thuận (TP. Buôn Ma Thuột) bị tịch thu hơn 600 mũ bảo hiểm giả hiệu Anpha, phạt hành chính hơn 15 triệu đồng; Công ty cổ phần An Phú xâm phạm quyền kiểu dáng công nghiệp và VSATTP đã chuyển UBND tỉnh xử lý, phạt vi phạm hành chính 59 triệu đồng và tịch thu gần 6.000 nhãn hàng hóa. Trong lĩnh vực điện tử tin học, tình trạng hàng giả, hàng nhái phổ biến với nhóm mặt hàng thiết bị máy tính, đĩa vi tính, mực in, máy tính bỏ túi. Mới đây, cơ quan chức năng đã phát hiện hơn 130 chai rượu “có vấn đề” tại  một công ty kinh doanh thương mại thuộc địa bàn TP. Buôn Ma Thuột. Thoạt nhìn, chai rượu  không có gì khác lạ, từ nhãn mác đến bao bì đều là  hàng chính hãng của một nhà máy rượu có uy tín trong nước, nhưng “vấn đề” là nắp chai đều có dấu hiệu gỡ mất niêm phong, mới được gắn lại và ngụy trang vết gắn khá khéo léo, rất khó phát hiện. Và tất nhiên, khó có thể bảo đảm thành phần, chất lượng rượu ở trong chai liệu có tương ứng với thông tin ghi trên nhãn mác!

Kiểm tra hóa đơn, xuất xứ hàng hóa tại cơ sở kinh doanh.
Kiểm tra hóa đơn, xuất xứ hàng hóa tại cơ sở kinh doanh.

Chủ động ứng phó với diễn biến thị trường
Những nỗ lực trong công tác đấu tranh, phòng chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại…đã tạo chuyển biến tích cực về việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh, góp phần bình ổn thị trường trên địa bàn. Tuy nhiên, theo đánh giá của Sở Công thương, công tác này vẫn còn những mặt hạn chế. Ông Giao Thanh Tùng, Phó Chi cục trưởng Chi cục QLTT cho biết: trong  bối cảnh thị trường hàng hóa phát triển nhanh chóng, đa dạng, công tác chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Số vụ kiểm tra, phát hiện còn ít so với diễn biến thị trường; nhiều mặt hàng làm giả rất tinh vi, khó phân biệt bằng cảm quan, nhưng cơ quan chức năng chưa có thiết bị hỗ trợ để kiểm tra tại chỗ chất lượng hàng hóa, không có mẫu hàng thật để đối chứng với hàng giả. Đơn cử như vụ hơn 130 chai rượu vừa phát hiện, bằng cảm quan có thể thấy rõ sản phẩm đã bị mất niêm phong, nhưng để đánh giá chính xác chất lượng sản phẩm thì phải mất thời gian đáng kể kiểm định. Bên cạnh đó, sự phối hợp chống hàng giả giữa các nhà sản xuất với lực lượng chức năng chưa đồng bộ và chưa kịp thời; các vi phạm về sở hữu trí tuệ đều mang tính phức tạp, phải trưng cầu giám định trước khi xử lý, gây khó khăn cho việc kiểm tra. Đặc biệt, công tác kiểm tra  hàng cấm, hàng lậu trên khâu lưu thông rất khó khăn do loại hàng này thường được chia nhỏ, cất giấu với các loại hàng hóa khác, và được chuyên chở trên các phương tiện vận tải hành khách…

Nền kinh tế của tỉnh năm 2012 được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng, thị trường hàng hóa phát triển mạnh. Bên cạnh những yếu tố tích cực, thì sự phát triển thị trường cũng kéo theo xu hướng gia tăng nạn hàng lậu, hàng giả, kém chất lượng, xâm phạm sở hữu trí tuệ…Ngành Công thương đã lập kế hoạch đầu tư nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phương tiện hoạt động cho lực lượng QLTT nhằm chủ động ứng phó với diễn biến thị trường, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật kinh doanh thương mại cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người tiêu dùng để nâng cao nhận thức và tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

Năm 2011, Chi cục QLTT đã thực hiện gần 1600 vụ kiểm tra, phát hiện 888 vụ vi phạm, gồm 307 vụ hàng cấm, hàng nhập lậu, 289 vụ hàng giả, 62 vụ vi phạm thủ tục hành chính, 223 vụ vi phạm về giá…;tổng số tiền thu qua xử lý gần 2,8 tỷ đồng, trong đó xử phạt hành chính gần 1,2  tỷ đồng, hàng hóa tịch thu trị giá gần 1,6 tỷ đồng.

Hoa Hồng


Ý kiến bạn đọc