Multimedia Đọc Báo in

Người trồng điều đang đối diện với khó khăn kép

16:27, 16/02/2012

Nếu như năm 2011, cả người trồng và chế biến điều đều gặp thuận lợi thì ngay khi bước vào đầu vụ điều mới 2012, nông dân trồng điều phải đối diện phải khó khăn kép: giá điều rớt thê thảm cộng với sâu bệnh hoành hành trên nhiều diện tích

Giá bán điều thô giảm 30-40% so với niên vụ trước, chỉ còn 18-21 triệu đồng/tấn, trong khi đó cùng thời điểm năm ngoái giá lên tới 35-36 triệu đồng/tấn. Giá điều giảm rất sâu. Hiện trên thị trường, tại vùng nguyên liệu giá dao động vào khoảng trên dưới 20.000 đồng/kg. Nhưng theo Hiệp hội Điều Việt Nam cho biết đây là giá của các đại lý thu mua chứ người dân không bán được với giá đó.

Niên vụ mới 2012, toàn ngành điều cần tới hơn 29.000 tỷ đồng để thu mua  khoảng 350.000 tấn điều thô trong nước và nhập khẩu khoảng 450.000 tấn từ châu Phi. Kế hoạch này đang gặp khó khăn do giá điều xuất khẩu sụt giảm, cụ thể xuất nhân quý I  năm nay cũng giảm mạnh đến 40%, nên cũng kéo theo giá thô trong nước cũng giảm.

Giá điều giảm mạnh, người trồng điều lao đao
Giá điều giảm mạnh, người trồng điều lao đao (Ảnh minh họa)

Thực trạng trên khiến người trồng điều ở các địa phương không còn mấy mặn mà. Theo số liệu thống kê của Cục Trồng trọt, diện tích cây điều hiện chỉ còn 372.000 ha, so với một năm trước đây đã có trên 20.000 ha điều bị người dân chặt bỏ để tiếp tục chuyển sang cây trồng khác như cao su, khoai mì…

Trước tình hình này, Hiệp hội Điều Việt Nam đã nhiều lần kiến nghị Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước có những chính sách tạo thuận lợi hơn cho ngành điều vay vốn, đặc biệt là nâng thời hạn các khoản vay từ 6 tháng như hiện nay lên 12 tháng.

Được biết, năm 2011 ngành điều xuất khẩu được 150.000 tấn điều nhân, thu về 1,3 tỷ USD. Trong kế hoạch xuất khẩu năm 2012, Bộ NN-PTNT đặt mục tiêu ngành điều sẽ xuất khẩu gần 200.000 tấn điều nhân, thu về 1,75 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, trước những khó khăn chồng chất ngay từ đầu niên vụ mới này, các doanh nghiệp ngành điều chỉ đặt mục tiêu xuất khẩu tối đa 170.000 tấn điều nhân với kim ngạch xuất khẩu khoảng 1,5 tỷ USD.

Đ.T (tổng hợp)

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.