Multimedia Đọc Báo in

Làm giàu nhờ chịu khó học hỏi, áp dụng khoa học kỹ thuật

06:00, 04/05/2012

Ở xã Ea Kao (TP. Buôn Ma Thuột), Y Blêc Byă ở buôn Hwiê là một trong số rất ít người trồng cà phê đạt hiệu quả cao.

Anh  YBlêc Byă  đang  tỉa cành  cà phê.
Anh YBlêc Byă đang tỉa cành cà phê.

Anh Y Blêc Byă bắt đầu trồng cà phê từ năm 1985. Lúc đầu, do chưa có kinh nghiệm và gia đình rất khó khăn không có vốn đầu tư nên năng suất cà phê của gia đình anh đạt thấp, mỗi ha cà phê chỉ cho thu hoạch 2-2,5 tấn. Số tiền thu được không đủ trang trải cuộc sống gia đình nên cũng không có vốn đầu tư phát triển cây cà phê. Sau đó, anh được tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc cà phê, năng suất cà phê vườn nhà dần tăng lên 3-3,5 tấn/ha. Nghe nói có nơi năng suất cà phê đạt 4-5 tấn/ha, Y Blêc cũng muốn cà phê nhà mình đạt như vậy. Vì thế, dù con còn nhỏ, anh vẫn sắp xếp thời gian và công việc hợp lý để tham dự tất cả các lớp tập huấn về kỹ thuật trồng cà phê do Hội Nông dân xã Ea Kao tổ chức. Anh còn tham quan các mô hình làm cà phê giỏi trong xã và các xã bạn; tham khảo sách báo hướng dẫn kỹ thuật trồng cà phê để áp dụng vào vườn rẫy nhà mình. Những năm gần đây, Y Blêc còn học kỹ thuật ủ vỏ cà phê làm phân vi sinh để vừa có phân bón giá rẻ bảo đảm chất lượng vừa góp phần bảo vệ môi trường. Nhờ chịu khó học hỏi, áp dụng khoa học kỹ thuật nên năng suất cà phê của gia đình anh không ngừng tăng. Riêng vụ cà phê năm 2011-2012, với diện tích gần 1,8 ha, anh thu được 7 tấn cà phê, tính ra năng suất đạt trên 4 tấn/ha; sau khi trừ chi phí anh lãi gần 200 triệu đồng. Có của ăn của để, anh đã xây được nhà khang trang và đầu tư mua sắm công cụ sản xuất, đồ dùng sinh hoạt gia đình đầy đủ. Các con của anh đều được đi học và hiện đã có việc làm ổn định.

Không chỉ làm giàu cho mình, hằng năm Y Blêc đều dành từ 15-20 triệu đồng giúp đỡ các hộ khó khăn  trong buôn, đầu tư phát triển sản xuất hướng dẫn bà con chăm sóc cây cà phê đạt hiệu quả cao từ kinh nghiệm của bản thân.

Thanh Linh


Ý kiến bạn đọc