Multimedia Đọc Báo in

Huyện Krông Pak: Nguy cơ thiếu nước tưới cây trồng vụ đông xuân

10:24, 15/12/2012

Phòng Nông nghiệp huyện Krông Pak cho biết, mặc dù mùa mưa mới kết thúc nhưng so với cùng kỳ mọi năm, hiện lượng nước tích được ở các công trình thủy lợi trên địa bàn chỉ đạt 35% đến 50%. Chẳng hạn như đập Phước Trạch (xã Ea Phê) phục vụ nước tưới tiêu cho 200 ha cà phê kinh doanh và 300 ha lúa nước. 

Mực nước ở đập Phước Trạch hiện đã xuống rất thấp.
Mực nước ở đập Phước Trạch hiện đã xuống rất thấp.

Thời điểm này năm ngoái mực nước cao hơn ngưỡng tràn nhưng hiện nay đang thấp hơn ngưỡng tràn 2m. Với mực nước này thì nguy cơ thiếu nước tưới cho vụ đông xuân 2012-2013 là rất cao, đặc biệt sau khi thu hoạch cà phê người dân đồng loạt ra quân tưới nên việc một số diện tích cây trồng bị thiếu nước trong thời gian tới là điều khó tránh khỏi. Ông Trần Hữu Tượng, Phó Chủ tịch UBND xã Ea Phê cho hay, để khắc phục tình trạng thiếu nước tưới vụ đông xuân, UBND xã đã chỉ đạo các thôn, buôn tập trung nạo vét kênh mương, bố trí lịch thời vụ hợp lý, chọn các giống ngắn ngày, có khả năng chịu hạn cao để gieo trồng. Một số đập khác mực nước cũng đã xuống dưới ngưỡng tràn từ 5-1,4m như: đập Dốc Võng (xã Tân Tiến), đập buôn Hằng 1B, buôn Hằng 1C (xã Ea Uy), đập Băng Dâu (xã Ea Yông); riêng 2 hồ, đập của xã Vụ Bổn gồm Ea Nong A, B và Suối Hai đang rơi vào mực nước chết. Để hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra do hạn hán, ông Y Thi Niê, Phó Phòng Nông nghiệp huyện cho rằng, các xã, thị trấn cần chủ động điều tiết nguồn nước hợp lý, khuyến cáo người dân chỉ nên gieo trồng ở những nơi chủ động được nguồn nước và thực hiện lịch gieo trồng vụ đông xuân sớm hơn mọi năm để tránh gặp hạn vào cuối vụ, tăng cường nạo vét kênh mương, tận dụng nguồn nước giếng, ao, hồ trên địa bàn để bơm tưới.

Nguyễn Xuân


Ý kiến bạn đọc