Multimedia Đọc Báo in

Nỗ lực xây dựng nông thôn mới ở Ea M'droh

08:49, 12/09/2016

Sau hơn 5  năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), diện mạo nông nghiệp, nông thôn xã Ea M’droh (huyện Cư M’gar) đã có nhiều đổi thay đáng kể, đời sống người dân từng bước được cải thiện. Tuy nhiên, để có thể hoàn thành chương trình xây dựng NTM vẫn đang là khó khăn, thách thức đối với xã vùng III này…

Xã Ea M’droh có diện tích tự nhiên hơn 5.570 ha với 8 thôn và 3 buôn. Toàn xã có hơn 1.700 hộ với 8.092 khẩu, trong đó người dân tộc thiểu số chiếm hơn 70%. Mặc dù đời sống của người dân còn gặp nhiều khó khăn khi có tới 23,94% hộ nghèo, 13,18% hộ cận nghèo; thu nhập bình quân đầu người mới đạt 20 triệu đồng/người/năm..., nhưng hưởng ứng phong trào xây dựng NTM, trong giai đoạn 2011-2015, người dân trong xã đã đóng góp được gần 560 triệu đồng và hàng ngàn ngày công lao động để xây dựng các công trình ở địa phương. Riêng trong 6 tháng đầu năm 2016, người dân đã đóng góp gần 100 triệu đồng và 200 ngày công để làm cầu dân sinh tại buôn Dhung; xây dựng cổng chào tại các thôn Đoàn Kết, Hợp Thành; nạo vét 2 km kênh mương nội đồng...

Tỷ lệ đường giao thông nông thôn ở xã Ea M’droh được cứng hóa còn rất thấp.
Tỷ lệ đường giao thông nông thôn ở xã Ea M’droh được cứng hóa còn rất thấp.

Theo bà Nguyễn Thị Tuyết, Phó Chủ tịch UBND xã, trong thời gian qua, Đảng ủy, chính quyền Ea M’droh đã tập trung mọi nguồn lực lãnh đạo, chỉ đạo người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa bền vững. Theo đó, các tổ chức đoàn thể ở xã đã phối hợp với Trạm Khuyến nông, Hội Nông dân huyện… tổ chức hàng chục buổi tập huấn, chuyển giao khoa học - kỹ thuật, hội thảo đầu bờ, đầu chuồng; tham quan học tập kinh nghiệm các mô hình kinh tế trên địa bàn huyện nhằm tuyên truyền, vận động, định hướng cho người dân lựa chọn giống cây trồng, vật nuôi phù hợp; phối hợp tín chấp cho nông dân vay vốn, mua phân bón, vật tư trả chậm…. Nhờ đó, trên địa bàn xã đã xuất hiện nhiều mô hình phát triển kinh tế mang lại hiệu quả cao. Điển hình như gia đình ông Lê Cảnh Thu ở thôn Thạch Sơn với 4 ha cà phê và 3.000 trụ tiêu, mỗi năm đem lại thu nhập gần 1 tỷ đồng; hay như gia đình bà Hoàng Thị Tiến ở thôn Đồng Tâm đã mạnh dạn chuyển đổi 2 ha cà phê già cỗi sang trồng tiêu và tiếp tục duy trì 2 ha cao su, mỗi năm thu lãi khoảng 400 triệu đồng…

Mặc dù diện mạo nông thôn và đời sống của nhân dân trong xã tuy đã có bước khởi sắc, nhưng theo bà Nguyễn Thị Tuyết, nhìn chung quá trình xây dựng NTM ở xã vẫn còn gặp nhiều khó khăn, trong đó nan giải nhất vẫn là các tiêu chí quan trọng như: giao thông, cơ sở vật chất, môi trường, thủy lợi... Những tiêu chí này hầu như không thể đạt được theo đúng lộ trình nếu không có sự hỗ trợ của cấp trên, bởi đây là những tiêu chí cần nguồn vốn lớn, khó có thể huy động nội lực trong nhân dân để hoàn thành. Cụ thể, hệ thống giao thông trên địa bàn hiện đã cơ bản hình thành khá liên hoàn, tuy nhiên, đường đi vào các thôn, buôn phần lớn vẫn là đường đất. Đường trục xã dài hơn 27 km thì chỉ mới cứng hóa được gần 2,3 km (chiếm 8,3%); đường trục thôn, xóm và nội đồng toàn xã có khoảng 52 km thì mới chỉ đầu tư sửa chữa, rải đá dăm được khoảng gần 3 km... Hiện trên địa bàn xã có 3 hồ, đập gồm: hồ Ea Mrếch, đập Ea Mrếch, đập Ea Mdróh với 7 km kênh mương nội đồng... chỉ bảo đảm năng lực tưới cho 40% diện tích cây trồng. Diện tích còn lại chủ yếu người dân phải đào giếng hoặc hoàn toàn phụ thuộc vào nguồn nước tự nhiên. Ngoài ra, các tiêu chí như chợ nông thôn, môi trường, nhà ở…trên địa bàn xã vẫn chưa đạt chuẩn. Người dân ở các thôn, buôn, hầu hết đều xả nước thải sinh hoạt, chăn nuôi… trực tiếp ra môi trường; tỷ lệ người dân được sử dụng nước hợp vệ sinh mới đạt 62%; tỷ lệ nhà ở đạt tiêu chí của Bộ Xây dựng mới chỉ chiếm 40%... Mặc dù địa bàn xã rộng, dân số đông nhưng xã vẫn chưa có chợ để phục vụ nhu cầu mua bán và trao đổi hàng hóa. Người dân vẫn phải đi chợ của các xã lân cận như Ea Kiết, Quảng Hiệp...

Bà nguyễn Thị Tuyết trăn trở: Chặng đường để đưa Ea M’droh hoàn thành xã NTM còn khá gian nan khi xã mới đạt 9 tiêu chí, còn lại 10 tiêu chí nữa đều cần có nguồn lực đầu tư lớn mới thực hiện được. Chính vì vậy ngoài sự nỗ lực của chính quyền và nhân dân thì Ea M’droh rất cần sự quan tâm hỗ trợ của các cấp, các ngành để địa phương có thể hoàn thành chương trình xây dựng NTM.    

Duy Tiến


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tăng cường kiểm tra, bảo đảm an toàn thực phẩm
Vệ sinh an toàn thực phẩm đang là vấn đề nóng, được xã hội đặc biệt quan tâm. Nhằm đảm bảo an toàn, sức khỏe cho người dân, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk đã có nhiều cố gắng trong công tác quản lý, kiểm tra để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý những cơ sở sản xuất, buôn bán thực phẩm không an toàn.