Multimedia Đọc Báo in

Chủ động nguồn thức ăn cho gia súc trong mùa khô

21:45, 09/05/2017

Do đặc trưng của tiểu vùng khí hậu nên mùa khô ở huyện Buôn Đôn khá khắc nghiệt, ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất nông nghiệp, nhất là chăn nuôi gia súc. Gần đây, nhiều hộ chăn nuôi ở xã Krông Na (huyện Buôn Đôn) đã chú trọng trồng các loại cỏ cao sản nhằm chủ động nguồn thức ăn cho đàn gia súc trong mùa khô. Cách làm này đã mang lại hiệu quả rõ rệt.

Những năm gần đây, đàn gia súc của xã Krông Na không ngừng tăng lên. Hiện toàn xã có gần 7.000 con trâu, bò; hơn 2.500 con dê. Bên cạnh các hộ chăn nuôi lớn có từ 30 con bò trở lên thì gần 80% hộ dân trong xã có từ 1 - 2 con bò trở lên, dẫn đến nguồn thức ăn trong tự nhiên không đủ đáp ứng, đặc biệt là vào những tháng mùa khô. Vì vậy,  nhiều hộ chăn nuôi gia súc trên địa bàn xã Krông Na đã chủ động tạo ra nguồn thức ăn thô, thức ăn xanh cho đàn bò, nhất là vào thời điểm mùa khô.

Chị Nguyễn Thị Bát đang cắt cỏ cho bò.
Chị Nguyễn Thị Bát đang cắt cỏ cho bò.

Gia đình chị Nguyễn Thị Bát (buôn Ea Mar) có 30 con bò. Để chủ động nguồn thức ăn cho đàn bò, 6 năm nay gia đình chị đã dành hơn 2 sào đất để trồng giống cỏ VA06. Đây là giống cỏ có nhiều ưu điểm vượt trội như: chịu hạn tốt, sinh trưởng phát triển nhanh, đẻ nhiều nhánh, giàu dinh dưỡng. Nhờ vườn cỏ này, gia đình chị Bát luôn bảo đảm được nguồn thức ăn cho đàn bò trong mùa khô. Theo chị Bát, khi trồng cỏ, bò được cho ăn đầy đủ sẽ phát triển nhanh, chất lượng thịt tốt hơn chăn thả tự nhiên; ngoài ra còn tránh được những rủi ro đáng tiếc như bò ăn phải cỏ bị phun thuốc trừ sâu bởi nếu không may ăn phải loại cỏ này, nhẹ thì bò đau bụng, tiêu chảy vài ngày, nặng thì nông dân mất cả vốn.

Gia đình anh Phan Thanh Bình (buôn Ea Rông) có đàn bò hơn 40 con nên cũng phải duy trì vườn cỏ cho bò. Nhờ chủ động được nguồn thức ăn nên việc chăn nuôi của gia đình anh luôn thuận lợi. Chất lượng cỏ tự trồng có hàm lượng dinh dưỡng cao hơn nhiều so với cỏ tự nhiên, không phụ thuộc vào mùa vụ, không sợ nhiễm độc bởi các chất độc hại từ môi trường. Cứ khoảng 2 tuần cỏ lại cho thu hoạch một lần. Ngoài trồng cỏ, gia đình anh Bình còn dự trữ rơm cho bò ăn thêm. Vì vậy, dù vào cao điểm mùa khô, đàn bò của gia đình anh vẫn phát triển khỏe mạnh.

Nhờ chủ động được nguồn thức ăn, đàn bò của gia đình anh Phan Thanh Bình luôn phát triển khỏe mạnh trong mùa khô.
Nhờ chủ động được nguồn thức ăn, đàn bò của gia đình anh Phan Thanh Bình luôn phát triển khỏe mạnh trong mùa khô.

Có thể nói, việc chủ động nguồn thức ăn tại chỗ bằng việc trồng cỏ đã hạn chế được phương thức chăn thả rông và giúp nông dân yên tâm sản xuất, tiết kiệm thời gian, nâng cao chất lượng đàn gia súc. Việc trồng cỏ, nuôi bò cũng mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế của xã biên giới Krông Ana, góp phần giải quyết việc làm cho các hộ có ít đất sản xuất, giúp bà con ổn định cuộc sống, thoát nghèo bền vững.

Trần Tú Anh 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Thiết thực chăm lo cho người lao động
Cùng với việc bảo đảm việc làm, thu nhập, tổ chức công đoàn tại các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã dành nhiều quan tâm để chăm lo đời sống cho công nhân, người lao động, đặc biệt là các chính sách lao động nữ, các chương trình hỗ trợ về nhà ở.