Multimedia Đọc Báo in

Tham quan mô hình tưới tiết kiệm nước

17:13, 08/09/2017

Chiều 7-9, Ban quản lý Dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững (VnSAT) Trung ương tổ chức buổi tham quan, tìm hiểu mô hình tưới tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Buổi tham quan thu hút gần 50 đại biểu là đại diện Ban quản lý Dự án VnSAT 5 tỉnh Tây Nguyên, các tổ chức nông dân tham gia vùng Dự án.

Mô hình
Mô hình tưới nước phun mưa tại gốc của Viện Khoa học kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên

Các đại biểu đã được tham quan 2 mô hình tưới tiết kiệm nước được Bộ NN-PTNT khuyến cáo sử dụng cho Dự án VnSAT: tưới nhỏ giọt theo công nghệ Israel và tưới phun mưa tại gốc do Viện Khoa học kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên (WASI) hiệu chỉnh và phát triển.

Mô hình tưới phun mưa tại gốc được triển khai tại vườn thực nghiệm của Viện WASI. Hệ thống hoạt động trên nguyên tắc nước được đưa tới từng gốc cà phê thông qua hệ thống ống dẫn trên diện rộng,  với các vòi phun áp lực thấp, lượng nước ra ở mỗi gốc không chênh nhau quá 10%. Mỗi hệ thống có 3-4 giàn tưới, mỗi giàn tưới cho 350 - 400 cây. Vật liệu làm hệ thống chủ yếu là nhựa PVC và ống PE sẵn có trên thị trường.

Mô hình tưới tiết kiệm nước theo công nghệ Israel ở xã Ea Kpam, huyện Cư M'gar
Mô hình tưới tiết kiệm nước theo công nghệ Israel ở xã Ea Kpam, huyện Cư M'gar

Còn mô hình hệ thống tưới nhỏ giọt theo công nghệ Israel được triển khai tại gia đình ông Nguyễn Phước, xã Ea Kpam, huyện Cư M’gar trên diện tích 6 ha gồm khu vực cà phê tái canh, vườn cà phê kinh doanh, hồ tiêu. Công nghệ tưới nhỏ giọt của Netafim-Israel có thể đưa nước tới từng gốc cây, độ đồng đều giữa các cây được nhận đạt 90-95%.

Cả hai công nghệ tưới đều có thể kết hợp tưới nước và bón phân nên đều giúp người trồng cà phê tiết kiệm nước tưới, chi phí nhân công, nâng cao hiệu quả sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật... Đặc biệt, nông dân có thể dựa vào hệ thống để chủ động cung cấp nước theo nhu cầu của cây cà phê.

Thanh Hường


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tự hào trang sử anh hùng
Cách đây 49 năm, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 của quân và dân ta, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.