Multimedia Đọc Báo in

Bộ đội chung sức xây dựng nông thôn mới

14:55, 05/11/2017

Từ năm 2012 đến nay, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đã huy động nhiều nguồn lực, chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM) trên những địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng, nơi mà cơ sở hạ tầng thiết yếu và đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, thiếu thốn.

Đại tá Nguyễn Thanh Xuân, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết, Đảng ủy Quân sự tỉnh lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tuyên truyền sâu rộng đến 100% cán bộ, chiến sĩ về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng NTM”; đồng thời phát động phong trào thi đua “LLVT tỉnh chung sức xây dựng NTM”.

Một trong những kết quả nổi bật nhất là LLVT tỉnh đã tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở. Từ năm 2012 đến nay, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức 8 khóa đào tạo 386 chỉ huy trưởng quân sự cấp xã; tổ chức 6 lớp đào tạo 300 sĩ quan dự bị tại Trường Quân sự địa phương tỉnh; huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị cho 117.281 cán bộ, chiến sĩ dân quân tự vệ và dự bị động viên; bồi dưỡng phát triển được 42 đảng viên mới là học viên lớp tạo nguồn cán bộ quân sự xã và sĩ quan dự bị; tham mưu kết nạp 1.426 đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ, 327 đảng viên trong lực lượng dự bị động viên và 339 đảng viên là hạ sĩ quan, binh sĩ, góp phần bổ sung nguồn cán bộ cho xây dựng hệ thống chính trị cơ sở.

Bộ đội Trung đoàn 584  làm đường nông thôn mới ở xã Hòa Xuân (TP. Buôn Ma Thuột).
Bộ đội Trung đoàn 584 làm đường nông thôn mới ở xã Hòa Xuân (TP. Buôn Ma Thuột).

 

Với sự chung tay, góp sức của LLVT, đến nay tỉnh Đắk Lắk đạt 1.805/2.888 tiêu chí; có 20 xã cơ bản đạt chuẩn NTM, trong đó 11 xã đã được công nhận; 26 xã đạt 15-16 tiêu chí; 22 xã đạt 13-14 tiêu chí; 32 xã đạt 10-12 tiêu chí… Dự kiến đến cuối năm 2017, Đắk Lắk có thêm 10 xã đạt chuẩn NTM.

Trên lĩnh vực phát triển kinh tế, LLVT tỉnh đã hỗ trợ các xã vùng khó khăn sửa chữa, làm mới 68 km đường nông thôn, nạo vét 75 km kênh mương thủy lợi, giúp dân 1.500 ngày công lao động; huy động xây dựng 2 phòng học mẫu giáo, 33 nhà Tình nghĩa và nhà Đồng đội; tặng 16 sổ tiết kiệm, 4.269 suất quà cho gia đình chính sách và hộ nghèo; tặng 44 con bò giống cho hộ nghèo với tổng trị giá gần 4,4 tỷ đồng. Ngoài ra, LLVT Đắk Lắk còn tổ chức 185 đợt giúp dân phòng chống thiên tai, với 5.000 lượt bộ đội thường trực và dân quân tự vệ tham gia; di dời 3.500 người, 2.485 hộ cùng tài sản ra khỏi vùng lũ, tìm kiếm 8 người bị lũ cuốn trôi; tổ chức khám bệnh, cấp thuốc cho 3.050 lượt người với trị giá tiền thuốc gần 150 triệu đồng. Đặc biệt, trong năm 2016, từ nguồn tiết kiệm chi ngân sách địa phương, Bộ CHQS tỉnh đã xây dựng bàn giao 1,1 km đường bê tông và 1 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung cho bà con ở vùng khó khăn, với tổng trị giá 3,1 tỷ đồng.

Trung đoàn 584 tặng bò cho hộ nghèo huyện Lắk. Ảnh: B.Định
Trung đoàn 584 tặng bò cho hộ nghèo huyện Lắk.

Trung đoàn Bộ binh 584 được đánh giá là đơn vị thực hiện có hiệu quả phong trào chung sức xây dựng NTM. Thiếu tá Phạm Phú Châu, Chính ủy Trung đoàn cho biết: “Đơn vị huy động ngày công lao động của bộ đội và trích quỹ tăng gia, hỗ trợ các xã Ea Kiết, Cư Dliê Mnông (huyện Cư M’gar) và xã Hòa Xuân (TP. Buôn Ma Thuột) làm đường giao thông; giúp hộ nghèo xã Nam Ka (huyện Lắk) phát triển kinh tế hộ gia đình. Riêng năm 2017, Trung đoàn góp kinh phí cùng các đơn vị trong cụm thi đua mua 6 con bò giống, tổng trị giá 72 triệu đồng, tặng 6 hộ nghèo ở xã Nam Ka”.

Nhằm phát huy vai trò của LLVT trong chung sức xây dựng NTM, đầu năm 2017, Bộ CHQS tỉnh đã ký kết chương trình phối hợp làm công tác dân vận giữa các đơn vị quân đội trực thuộc Bộ Quốc phòng và Quân khu 5 đóng quân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2017 – 2023. Theo đó, từ năm 2017 đến 2023, các đơn vị đẩy mạnh triển khai công tác dân vận trên địa bàn 14 xã khó khăn của tỉnh Đắk Lắk; ngoài đóng góp ngày công lao động, sẽ huy động kinh phí hỗ trợ địa phương xây dựng các công trình NTM có giá trị khoảng 1,2 tỷ đồng, hỗ trợ các xã khó khăn sớm hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM.

Bình Định


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.