Multimedia Đọc Báo in

Chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho nông dân

05:50, 17/12/2017
Sáng 14-12, Viện Khoa học kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên  (WASI) phối hợp với Sở NN-PTNT, UBND huyện Cư Kuin tổ chức tọa đàm giới thiệu và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất. 
 
Đại diện các nhà khoa học, nhà quản lý giải đáp các thắc mắc cho nông dân
Đại diện các nhà khoa học, nhà quản lý giải đáp các thắc mắc cho nông dân

Tham dự buổi tọa đàm, gần 100 nông dân đã được thông tin về các loại cây giống cà phê, hồ tiêu, bơ, sầu riêng... với các kỹ thuật canh tác tiên tiến như quản lý dịch hại tổng hợp (IPM), quản lý tuyến trùng đối với tái canh cà phê, hồ tiêu; chăm sóc hồ tiêu bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu... 

Nông dân trình bày các khó khăn khi mua cây giống
Nông dân trình bày các khó khăn khi mua cây giống

Ngoài ra, các nhà khoa học đã trực tiếp giải đáp các thắc mắc của nông dân về những khó khăn gặp phải trong quá trình tái canh cà phê, cách trồng xen các loại cây trồng trong vườn cà phê, phương pháp sử dụng nước tưới hiệu quả, tiết kiệm.. Tại buổi tọa đàm, bà con cũng kiến nghị WASI cần mạnh tay xử lý tình trạng vi phạm sở hữu trí tuệ, mạo danh Viện để sản xuất kinh doanh cây giống kém chất lượng trên đường Nguyễn Lương Bằng và các vùng lân cận bởi tình trạng nông dân mua phải giống kém chất lượng tại các cơ sở này khá lớn...

Thanh Hường


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.