Multimedia Đọc Báo in

Thấp thỏm… thu hoạch mía niên vụ 2017-2018

08:23, 08/02/2018

Do ảnh hưởng của cơn bão số 12, hàng nghìn héc-ta mía niên vụ 2017 – 2018 sắp thu hoạch của nông dân huyện M’Đrắk bị gãy đổ; sau đó mưa kéo dài khiến việc thu hoạch gặp nhiều khó khăn, người trồng mía thấp thỏm lo âu khi năng suất và sản lượng mía giảm mạnh.

Vào thời điểm này năm ngoái, không khí thu hoạch mía ở huyện M’Đrắk rất nhộn nhịp vì được mùa, được giá. Còn năm nay, không khí khá ảm đạm vì người dân đang lo lắng giá cả, năng suất sẽ giảm, trong khi chi phí nhân công thu hoạch tăng cao.

Trồng mía đã nhiều năm nay, nhưng chưa năm nào gia đình ông Lý Tiến Vượng (thôn 9, xã Ea Pil) lại thất vọng như năm nay khi 7 ha mía của gia đình bị bão số 12 quật ngã, không có cách gì khắc phục. Vụ thu hoạch đã bắt đầu nhưng gia đình ông Vượng và đa số bà con trong thôn không mấy mừng vui bởi ai cũng biết rõ kết quả thu lại không được là bao. Ông Vượng cho biết, gia đình ông có trên 7 ha đất trồng mía giống K94 vụ 1; thông thường ở vụ đầu tiên, năng suất sẽ đạt từ 95-100 tấn/ha, giá mía bình quân trên 900.000 đồng/tấn có thể mang lại cho gia đình nguồn thu trên 100 triệu đồng (sau khi trừ chi phí). Tuy nhiên, do ruộng mía ngã đổ hơn 70% nên chi phí nhân công thu hoạch tăng cao, ước khoảng 25-30 triệu đồng/ha; mưa kéo dài sau bão khiến những cây mía cao to đổ rạp, nảy mầm, bén rễ dẫn đến năng suất, trữ đường giảm mạnh.

Nông dân xã Krông Jing thu hoạch mía.
Nông dân xã Krông Jing thu hoạch mía.

Tương tự như gia đình ông Vượng, nhiều hộ trồng mía ở thôn 9 (xã Ea Pil) cũng đang loay hoay với vụ thu hoạch khi hàng chục héc-ta mía bị gãy đổ. Mọi năm vào thời điểm này, bà con đã có khoản thu từ mía để trả nợ ngân hàng, các đại lý phân bón và mua sắm Tết; nhưng kết quả năm nay chẳng đáng là bao nên vụ thu hoạch đã kém vui hơn rất nhiều.

Theo thống kê, huyện M’Đrắk hiện có 7.350 ha mía; tập trung chủ yếu ở các xã Ea Pil 2.900 ha, Cư Prao 2.850 ha, Krông Jing 600 ha, Krông Á 430 ha, Ea Lai 337 ha, Ea Trang 110 ha, Cư Mta 105 ha... Theo báo cáo sản xuất năm 2017, năng suất mía niên vụ 2017-2018 ước đạt 73,8 tấn/ha; tổng sản lượng ước đạt 535.861 tấn. Tuy nhiên, theo thực tế thu hoạch niên vụ mía 2017-2018, năng suất giảm mạnh, chỉ đạt khoảng 60-80% so với kế hoạch. Nguyên nhân là do cơn bão số 12 đã quật đổ trên 5.820 ha mía, ước bị thiệt hại khoảng 30%. Theo bà con nông dân, đối với cây mía, thiệt hại không chỉ ở diện tích bị gãy đổ mà còn nghiêm trọng hơn bởi hầu hết diện tích mía đang thu hoạch hiện nay đã ra rễ ở các lóng nằm gần hoặc tiếp xúc với mặt đất, xuất hiện nhiều mầm và chồi nách ở các lóng phía ngọn khiến cây mía ngắn, nhiều mầm lá, năng suất, chất lượng, trữ lượng đường giảm mạnh. Bên cạnh đó, ruộng mía đổ nghiêng ngả rất khó chặt, tốn nhiều công, chi phí thu hoạch tăng cao... khiến người trồng mía đứng trước nguy cơ chịu lỗ nặng.

Được biết, hiện nay, giá nhân công thu hoạch mía đầu vụ từ 140.000 -160.000 đồng/ngày công, hoặc 230.000 – 270.000 đồng/tấn, cao hơn 40.000 - 50.000 đồng/tấn so với năm ngoái.

Thu Nguyệt


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.