Multimedia Đọc Báo in

Chủ động phòng chống hạn hán vụ đông xuân, ứng phó với hiện tượng El Nino

16:36, 13/12/2018

Sáng 13-12, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn phố biến, tuyên truyền kiến thức pháp luật về phòng, chống thiên tai, lập kế hoạch, phương án ứng phó thiên tai cấp xã.

Tham gia có 160 học viên là cán bộ cấp xã, thôn, buôn làm công tác phòng chống thiên tai và các HTX dùng nước.

ảnh
Các đại biểu tham dự hội nghị tập huấn

Tại hội nghị, các học viên đã được cập nhật các thông tin về tình hình thời tiết cũng như những khó khăn về nguồn nước phục vụ sản xuất hiện nay, dự báo khả năng cao xảy ra hiện tượng El Nino, hạn hán sẽ  gay gắt trong vụ đông xuân năm 2018 – 2019; phổ biến các kiến thức phòng chống thiên tai, gồm: các văn bản chính sách, pháp luật có liên quan, hướng dẫn lập phương án ứng phó thiên tai cấp xã, các giải pháp ứng phó với hạn hán.

Cũng tại hội nghị, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh phối hợp với Công ty Cổ phần Công nghệ tưới Khang Thịnh giới thiệu về công nghệ tưới tiết kiệm nước, cách thức phân phối nước tưới cho cây trồng, ứng dụng tưới tiết kiệm trong canh tác nông nghiệp nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu.

Các học viên tham dự hội nghị tập huấn dang tìm hiểu hệ thống tưới nước tiết kiệm
Các học viên tham dự hội nghị tập huấn dang tìm hiểu hệ thống tưới nước tiết kiệm

Được biết, đợt tập huấn diễn ra từ ngày 13 đến 19-12. Thông qua đó nhằm nâng cao năng lực ứng phó thiên tai, tăng cường công tác phòng chống hạn hán, bảo vệ sản xuất, bảo đảm nước sinh hoạt trong vụ đông xuân 2018-2019 cho cán bộ cơ sở để từng bước xây dựng cộng đồng, xã hội an toàn trước thiên tai.

Đinh Nga

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.