Multimedia Đọc Báo in

Cựu chiến binh huyện Cư M'gar: Nêu gương sáng xây dựng nông thôn mới

09:43, 25/06/2019

Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, các thế hệ cựu chiến binh (CCB) ở huyện Cư M'gar luôn gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động phong trào, trở thành lực lượng nòng cốt tham gia xây dựng nông thôn mới (NTM) tại địa phương.

Ông Nguyễn Công Khương, Chủ tịch Hội CCB huyện Cư M'gar cho biết, toàn huyện có 4.027 hội viên, sinh hoạt tại 21 tổ chức cơ sở hội và 187 chi hội. Ngoài thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị là củng cố, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh toàn diện, Hội đã tích cực phát động phong trào “Cựu chiến binh chung tay xây dựng NTM” đến từng chi hội, hội viên. Nội dung xây dựng NTM được Hội CCB huyện gắn với các phong trào như: “Cựu chiến binh gương mẫu”, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”… Mỗi phong trào, mô hình do Hội phát động đều nhận được sự đồng tình, hưởng ứng tích cực của đông đảo hội viên CCB. 

Điển hình như mô hình tự quản “Hàng cây xanh” của Chi hội CCB thôn Tiến Phú, đoạn đường “mặt tiền” của thôn dài 300 m như khoác lên mình chiếc áo mới nhờ 120 cây sấu trồng dọc hai bên đường tạo không gian xanh, thoáng mát. Ông Trương Công Thành, Chi hội trưởng Hội CCB thôn Tiến Phú cho hay, tuyến đường được 30 hội viên CCB của thôn đảm nhận trồng và chăm sóc cây xanh định kỳ hằng tuần từ đầu năm 2017 đến nay. Không chỉ bảo đảm không gian xanh trên con đường, hằng năm Chi hội còn thường xuyên phối hợp với các tổ chức đoàn thể ở địa phương ra quân tu sửa các đoạn đường bị hư hỏng, thu gom rác thải và phát cỏ hai bên đường, góp phần tạo nên cảnh quan xanh - sạch - đẹp.

Mô hình xen canh cây trồng cho hiệu quả kinh tế cao của CCB Sìu A Hải (bên trái) ở xã Cư Suê.
Mô hình xen canh cây trồng cho hiệu quả kinh tế cao của CCB Sìu A Hải (bên trái) ở xã Cư Suê.

Để nâng cao đời sống cho hội viên, góp phần thực hiện tiêu chí về thu nhập, Hội CCB huyện Cư M'gar đẩy mạnh phong trào thi đua “CCB đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững”. Từ phong trào này đã xuất hiện nhiều mô hình làm kinh tế giỏi do CCB làm chủ hộ, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương.

Trước đây, CCB Sìu A Hải (xã Cư Suê) chỉ trồng thuần cà phê trên diện tích 4,3 ha nên hiệu quả kinh tế không cao. Qua các buổi tập huấn nông nghiệp do Hội CCB huyện phối hợp tổ chức, ông Hải quyết định đầu tư xen canh cây hồ tiêu và 200 cây sầu riêng Dona trong vườn cà phê với tỷ lệ hợp lý. Sau 3 năm chăm sóc đúng kỹ thuật, vườn cây trồng xen đem lại hiệu quả kinh tế cao, trung bình đạt khoảng 1 tỷ đồng/năm. Kinh tế gia đình ổn định, ông Hải có điều kiện giúp đỡ một số hội viên CCB khó khăn trong sản xuất, đóng góp cùng cộng đồng xây dựng NTM.

Mô hình tự quản “Hàng cây xanh” của Chi hội CCB thôn Tiến Phú (xã Quảng Tiến).
Mô hình tự quản “Hàng cây xanh” của Chi hội CCB thôn Tiến Phú (xã Quảng Tiến).
 

“Những năm qua, hội viên CCB huyện Cư M'gar đã cùng với nhân dân đóng góp 27,5 tỷ đồng và 6.046 ngày công để làm mới 66,5 km đường bê tông, tu sửa 57,8 km đường giao thông nông thôn; xây dựng Quỹ hội được hơn 7,7 tỷ đồng giúp sửa chữa, nâng cấp 34 nhà dột nát, xây mới 10 căn nhà, tặng 15 con bò sinh sản và hỗ trợ hàng trăm hội viên vay vốn sản xuất…”.

 

 
Ông Nguyễn Công Khương, Chủ tịch Hội CCB huyện Cư M'gar

Không riêng gia đình CCB Hải, nhờ đổi mới cách nghĩ, cách làm, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi hợp lý, hiện nay trên 2.000 hội viên CCB ở huyện Cư M'gar có mức sống sống khá, giàu (chiếm 50% tổng số hội viên), tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 70 hộ (chiếm 1,7%), giảm 72 hộ so với năm 2014.  Khi kinh tế gia đình phát triển, nhiều hội viên CCB đã tình nguyện hiến đất, đốn chặt cây, giải phóng mặt bằng làm đường giao thông, chung tay xây dựng diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc. Những tấm gương tiêu biểu có thể kể đến là CCB Vũ Văn Cường (xã Ea Kuêh) hiến 500 m2 đất, phá bỏ 50 trụ tiêu, 30 gốc cà phê; CCB Phạm Văn Vở (xã Cư Suê) hiến 400 m2 đất; CCB Đặng Hồng Quân (xã Cư Suê) hiến 2.000 m2 đất, phá bỏ 2 sào ruộng nước…

Với nhiều cách làm hiệu quả, linh hoạt những người lính Cụ Hồ ở huyện Cư M'gar đã góp phần cùng nhân dân địa phương đưa 9 xã về đích NTM, phấn đấu hoàn thành mục tiêu trở thành huyện đạt chuẩn NTM vào năm 2020.

Thùy Linh


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.