Multimedia Đọc Báo in

Bí thư chi bộ "miệng nói tay làm"

09:09, 02/01/2021

Được tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ buôn Tơng Jú (xã Ea Kao, TP. Buôn Ma Thuột) từ năm 1990 đến nay, ông Y Thăm Kbuôr luôn phát huy vai trò tiên phong gương mẫu, nhiệt tình và trách nhiệm với mọi công việc, tạo được sự đoàn kết trong chi bộ, sự đồng thuận trong nhân dân.

Đặc biệt ông đã phát huy tốt vai trò “hạt nhân” của chi bộ trong lãnh đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Buôn Tơng Jú có 420 hộ với gần 2.000 nhân khẩu, hầu hết là người dân tộc thiểu số. Trước đây, người dân trong buôn còn giữ nhiều tập tục lạc hậu, việc cưới hỏi, ma chay thường tổ chức rình rang nhiều ngày gây tốn kém… Với trách nhiệm là bí thư chi bộ, ông Y Thăm thường xuyên đến từng nhà dân để trò chuyện, giải thích, tuyên truyền, giúp người dân nâng cao nhận thức, loại bỏ dần các tập tục lạc hậu ra khỏi đời sống. Những năm gần đây, việc cưới hỏi, ma chay trong buôn đã được tổ chức tinh gọn; người ốm đau đều đến các cơ sở y tế thăm khám…

Thực hiện nghị quyết của chi bộ về việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ông Y Thăm đã gương mẫu đi đầu trong phát triển kinh tế gia đình. Năm 2010, ông mạnh dạn mua giống bơ, sầu riêng, tiêu về trồng xen trong 5 sào rẫy cà phê. Nhờ chăm sóc đúng kỹ thuật nên năng suất cây trồng đạt cao, thu nhập tăng gấp 3 - 5 lần so với trồng thuần cà phê. Thành công trong chuyển đổi cây trồng, phát triển kinh tế gia đình, ông Y Thăm tuyên truyền vận động đảng viên trong chi bộ thay đổi cách nghĩ cách làm, xây dựng các mô hình phát triển sản xuất, chăn nuôi hiệu quả. Chi bộ cũng chỉ đạo các hội, đoàn thể phối hợp vận động nhân dân thay đổi tập quán canh tác. Đến nay, 100% các hộ trong buôn đều biết áp dụng trồng xen các giống cây trồng có năng suất, giá trị cao như tiêu, sầu riêng, bơ trong rẫy cà phê; mua các giống bò, dê về nuôi quy mô gia trại…

 

a 
Bí thư Chi bộ buôn Tơng Jú Y Thăm KBuôr chăm sóc vườn cây.  

Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, ông Y Thăm cũng đã đến từng nhà để trò chuyện, khéo léo tuyên truyền vận động người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Chị H’Gioan Niê, người dân buôn Tơng Jú kể: “Có lần do bận rộn việc đồng áng nên gia đình tôi để cỏ cây mọc um tùm trước cổng nhà. Thấy vậy, ông Y Thăm đã mang cuốc, chổi đến quét dọn giúp khiến tôi rất áy náy. Từ ngày đó đến nay, dù có bận công việc đến đâu, tôi cũng sắp xếp thời gian quét dọn đường làng ngõ xóm sạch sẽ và vận động người thân trong gia đình nâng cao ý thức, trách nhiệm giữ gìn vệ sinh môi trường, không làm ảnh hưởng đến cộng đồng”.

Theo đánh giá của ông Phan Văn Trường, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Ea Kao, ông Y Thăm là đảng viên có lối sống giản dị, sâu sát địa bàn và gần gũi với nhân dân; luôn phát huy tính tiên phong gương mẫu, miệng nói tay làm trong mọi công việc. Nhiều năm liền, Chi bộ buôn Tơng Jú được công nhận trong sạch, vững mạnh; 100% đảng viên trong chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; trên 80% số hộ trong buôn đạt danh hiệu gia đình văn hóa...

Lê Thành


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.