Multimedia Đọc Báo in

Sức mua hàng Tết đang tăng cao

12:10, 02/02/2021

Theo đại diện các siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột, hiện sức mua trên thị trường dịp Tết đang tăng cao từng ngày.

Tại Siêu thị Co.opmart Buôn Ma Thuột, MM Mega Market Buôn Ma Thuột, lượng khách đến mua sắm đã tăng gấp 3 - 4 lần so với ngày thường. Bà Trần Thị Thành Nhân, Phó Giám đốc Siêu thị Co.opmart Buôn Ma Thuột cho hay, hiện bình quân mỗi ngày doanh số bán ra tại siêu thị đạt 2 tỷ đồng, riêng hai ngày cuối tuần vừa qua đạt hơn 3 tỷ đồng/ngày. Doanh số tăng trưởng cao tập trung ở ngành hàng thiết yếu như bánh, kẹo, mứt, bia, nước giải khát, thực phẩm tươi sống và chế biến, đồ dùng nhà bếp.

Đối với mặt hàng thịt heo tươi sống, sức mua đã tăng lên 40% so với trước. Đến thời điểm này, giá thịt heo bán ra tại siêu thị không có biến động, nguồn cung được siêu thị chủ động, bảo đảm dồi dào, không xảy ra tình trạng khan hiếm. Thịt heo đông lạnh vẫn đang có xu hướng được người tiêu dùng địa phương chọn mua. Riêng ở ngành hàng may mặc thời trang, năm nay khách hạn chế chi tiêu hơn hẳn so với mọi năm.

Khách mua sắm tại siêu thị Co.opmart Buôn Ma Thuột
Khách mua sắm tại Siêu thị Co.opmart Buôn Ma Thuột

Giá cả ổn định là nguyên nhân kéo sức mua tăng cao tại hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại những ngày gần đây. Nhiều chương trình khuyến mãi, giảm giá lên đến 49% đang được thực hiện để hỗ trợ người tiêu dùng mua sắm Tết.

Bên cạnh việc bán hàng trực tiếp, hầu hết các siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn còn đẩy mạnh bán hàng trực tuyến, giao hàng tận nơi. Cùng với đó, các siêu thị, trung tâm thương mại đều có bố trí nước sát khuẩn, yêu cầu người tiêu dùng thực hiện mang khẩu trang khi đến mua sắm.

Đỗ Lan


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tự hào trang sử anh hùng
Cách đây 49 năm, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 của quân và dân ta, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.