Multimedia Đọc Báo in

Tuần lễ quốc gia không hút thuốc lá: Cấm hút thuốc tại nơi làm việc

17:09, 26/05/2011

Đây là một trong những nội dung quan trọng mà Bộ Y tế, Chương trình Phòng chống tác hại (PCTH) thuốc lá quốc gia đề nghị các bộ ngành, đoàn thể và cơ quan thực hiện trong Tuần lễ quốc gia không thuốc lá (từ 25-5 đến 31-5).

Đưa tiêu chuẩn không hút thuốc lá vào tiêu chuẩn thi đua của cán bộ, công chức

Theo đó, để thực hiện hiệu quả những hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia không thuốc lá, Chương trình phòng chống tác hại thuốc lá quốc gia đề nghị, các bộ ngành, đoàn thể Trung ương ban hành và các đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp thực thi nghiêm quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc và đưa tiêu chuẩn không hút thuốc lá tại nơi làm việc vào tiêu chuẩn thi đua của cán bộ, công chức. Đối với UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo lồng ghép phong trào xây dựng làng văn hóa - sức khoẻ với xây dựng cộng đồng dân cư không có người hút thuốc lá, thuốc lào, vận động nhân dân tổ chức đám cưới, đám tang và lễ hội không thuốc lá.

 

Quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc sẽ được thực hiện nghiêm trong Tuần lễ quốc gia không thuốc lá. Ảnh: TL

Chương trình Phòng chống tác hại thuốc lá quốc gia cũng kêu gọi sự ủng hộ của các nhà hoạch định chính sách cho việc thành lập quỹ phòng chống tác hại thuốc lá, in cảnh báo sức khỏe bằng hình ảnh trên các mặt chính của bao thuốc. Vận động tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân thực thi nghiêm các quy định cấm quảng cáo thuốc lá, đặc biệt là quảng cáo tại các điểm bán hàng thông qua việc trưng bày các vỏ bao, các biểu tượng liên quan đến thuốc lá.

Năm nay, chủ đề của Ngày Thế giới Không thuốc lá 31-5 sẽ là “Thực hiện Công ước Khung về kiểm soát thuốc lá”, nhằm vận động các quốc gia thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống tác hại thuốc lá hiệu quả mà các quốc gia đã cam kết khi tham gia Công ước. Các biện pháp bao gồm: thực thi môi trường hoàn toàn không có khói thuốc lá, tăng thuế thuốc lá, in cảnh báo sức khỏe bằng hình ảnh trên vỏ bao thuốc lá và cấm hoàn toàn quảng cáo, khuyến mại, tài trợ của các công ty thuốc lá.

Sẽ có chế tài mạnh xử phạt vi phạm hút thuốc lá

Từ khi có quyết định xử phạt hành vi hút thuốc lá tại các địa điểm bị cấm từ năm 2005, rồi đến Quyết định số 1315/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch thực hiện công ước khung kiểm soát thuốc lá, có hiệu lực từ ngày 1-1-2010 nghiêm cấm hành vi hút thuốc lá tại nhiều điểm công cộng, nhiều người đã thực sự mong muốn, tin tưởng sẽ có một môi trường công cộng không khói thuốc. Thế nhưng, người hút thuốc lá tại các nơi công cộng vẫn nhan nhản. Theo ông Nguyễn Huy Quang, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Y tế), hiện Việt Nam là nước có tỷ lệ dân số sử dụng thuốc lá cao hàng đầu thế giới với 23,8% (15 triệu người). Chưa kể, những người phải ngửi khói thuốc thụ động cũng rất cao. Điều tra toàn cầu về tình hình sử dụng thuốc lá ở người trưởng thành năm 2010 tại nước ta cho thấy, 67% những người không hút thuốc bị phơi nhiễm khói thuốc tại nhà, gần 50% phơi nhiễm khói thuốc tại nơi làm việc, phơi nhiễm khói ở các nơi công cộng, cao nhất là ở các nhà hàng, quán giải khát với tỷ lệ gần 90%.

 

hut thuoc 3.jpg
Nhiều người vì thói quen vẫn mặc nhiên hút thuốc tại nơi công cộng. Ảnh: D.K

Để nhằm hạn chế số người hút thuốc, hiện Bộ Y tế đang xây dựng dự thảo Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá với những quy định chặt chẽ. Theo ông Quang, dự thảo Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá đang được lấy ý kiến sẽ nghiêm cấm sử dụng thuốc lá khi chưa đủ 18 tuổi. Người bán hàng bán thuốc lá cho trẻ dưới 18 tuổi, hoặc thuê hay sử dụng người chưa đủ 18 tuổi bán thuốc lá cũng sẽ bị nghiêm cấm. Cùng đó, các địa điểm công cộng sẽ cấm hút thuốc lá hoàn toàn như: khu vực làm việc trong nhà, khu vực sản xuất, dịch vụ trong nhà; khu vực có nguy cơ cháy nổ cao; trong khuôn viên của cơ sở y tế; cơ sở giáo dục mầm non…

Điểm nổi bật của dự thảo là người đứng đầu các địa điểm công cộng có quy định cấm hút thuốc lá chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, nhắc nhở mọi người thực hiện đúng quy định về cấm hút thuốc lá tại địa điểm do mình quản lý, điều hành. Nếu người đứng đầu các điểm công cộng này không  làm đúng quy định, vẫn có hiện tượng hút thuốc tại cơ sở mình thì sẽ phạt chủ cơ sở đó. Lúc này mức phạt có thể lên tới cả chục triệu đồng.

Khói thuốc lá chứa 7.000 chất độc hóa học

Theo điều tra mới nhất của Bộ Y tế, Việt Nam hiện là một trong nhóm 15 quốc gia có tỷ lệ nam giới hút thuốc lá cao nhất trên thế giới. Có tới 47,4% nam giới ở nước ta hút thuốc lá, thuốc lào và số lượng phụ nữ hút thuốc lá cũng đang có chiều hướng gia tăng, nhất là với đối tượng trẻ. Đáng lo ngại hơn, trong điều tra của Viện Chiến lược chính sách y tế cho thấy, có tới 33 triệu người ở nước ta đang phải chịu hút thuốc lá thụ động do sống và làm việc trong môi trường có thuốc lá. Thậm chí ngay cả trong môi trường bệnh viện, trường mẫu giáo, số người phải hít khói thuốc thụ động cũng lên tới 23%. Thực trạng này khiến cho số người mắc các bệnh liên quan tới thuốc lá ở Việt Nam lên tới 40.000 người/năm và sẽ tăng lên 70.000 người vào năm 2030.

 

Hàng ngày, rất nhiều người đang phải chịu cảnh hít khói thuốc lá thụ động. Ảnh: D.K 

Một báo cáo do Mỹ vừa công bố cho thấy khói thuốc lá chứa 7.000 chất độc hóa học thay vì 4.000 chất được công bố trước đây, trong đó có hàng trăm chất cực độc và ít nhất 70 chất có thể gây ung thư, đó là axton (chất tẩy trong thuốc sơn móng tay), amoniac (chất tẩy rửa sàn nhà và bồn vệ sinh), DDT/Dieldrin (thuốc trừ sâu), phoóc-môn và CO (khí thải ô tô), toluene (dung môi công nghiệp), methanol formaldehyde (chất để ướp xác chết)… Những chất này khi đi vào cơ thể sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thần kinh, mạch máu và nội tiết gây ra những bệnh tim mạch, giảm trí nhớ và các bệnh ung thư.

Còn theo một nghiên cứu được tiến hành tại Bệnh viện K cho thấy những người hút thuốc trong vòng 6 tháng có khả năng bị ung thư phổi cao gấp 6,5 lần so với người không hút. Họ cũng chết sớm hơn người không hút đến 20 năm. Đặc biệt, những đứa trẻ trong gia đình có người hút thuốc có nguy cơ lên cơn hen hàng ngày tăng gấp 2 lần, số lần phải nhập viện để điều trị cơn hen cũng nhiều hơn so với những đứa trẻ mà các thành viên trong gia đình không hút thuốc. Ngoài ra, trẻ phải ngửi khói thuốc thụ động cũng hay mắc các bệnh lý như viêm họng, viêm tắc mũi, khàn tiếng, và bị cúm hơn những đứa trẻ không phơi nhiễm.

D.K (tổng hợp)


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tự hào trang sử anh hùng
Cách đây 49 năm, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 của quân và dân ta, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.