Multimedia Đọc Báo in

Sức trẻ trên quê hương 10-3

10:39, 09/03/2012

Với ý chí, lòng nhiệt tình và những hành động, việc làm thiết thực tuổi trẻ Buôn Ma Thuột hăng hái góp sức vào công cuộc xây dựng quê hương.

Giúp nhau lập thân lập nghiệp

Thành Đoàn Buôn Ma Thuột có trên 77.000 ĐVTN, trong đó lực lượng thanh niên chiếm khoảng 72%. Với phương châm “đồng hành cùng thanh niên lập thân lập nghiệp” Thành Đoàn rất quan tâm việc xác định đối tượng thanh niên thực sự có nhu cầu vay vốn, sử dụng đạt hiệu quả và đúng mục đích; chỉ đạo các đơn vị xét chọn công khai và khách quan các đề án phát triển kinh tế của ĐVTN, có cam kết của gia đình và xác nhận của chính quyền địa phương. Năm 2011 Thành Đoàn phối hợp với doanh nghiệp mở các lớp đào tạo nghề sửa chữa xe máy, máy vi tính, chăn nuôi thú y, xây dựng dân dụng, dệt thổ cẩm...; liên hệ với Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội, Trung tâm giới thiệu việc làm, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp tổ chức các lớp tư vấn hướng nghiệp cho trên 1.300 ĐVTN. Các cấp bộ Đoàn còn xây dựng các mô hình thanh niên phát triển kinh tế như: trang trại trẻ, CLB “Thanh niên phát triển kinh tế”, “Thanh niên làm kinh tế giỏi”; tổ chức lớp tập huấn khởi sự doanh nghiệp, hướng dẫn các hộ thanh niên xây dựng phương án sản xuất kinh doanh khả thi, chuyển giao khoa học kỹ thuật, tháo gỡ khó khăn về giống, vốn, kinh nghiệm quản lý; giới thiệu các gương điển hình, các mô hình kinh tế hiệu quả. Anh Phan Đức Lộc, Phó Chủ tịch Hội LHTNVN thành phố cho biết: “Năm 2011, các cơ sở Đoàn đã thành lập 67 tổ vay vốn với số tiền gần 35 tỷ đồng giúp 2.441 hộ ĐVTN vay phát triển sản xuất. Thông qua nguồn vốn ủy thác của Ngân hàng Chính sách Xã hội, ĐVTN đã xây dựng được hàng trăm mô hình phát triển kinh tế có hiệu quả, trong đó 22 mô hình mỗi năm thu nhập từ 50-300 triệu đồng. Nhiều ĐVTN là chủ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ, trang trại chăn nuôi lớn…”. Tiêu biểu là mô hình kinh tế của gia đình anh Phạm Bá Hoàn ở thôn 5 (xã Hòa Phú). Năm 2007, từ nguồn vốn vay thanh niên 30 triệu đồng anh đầu tư xây dựng trang trại nuôi gà, lúc đầu chỉ nuôi thử 500 con, nhờ nắm vững kỹ thuật chăm sóc và tạo đầu ra ổn định đến nay gia đình anh đã phát triển trại gà  lên 8.000 con, mỗi năm trừ chi phí còn thu về trên 300 triệu đồng. Với mô hình chuồng vườn kết hợp của gia đình anh Nguyễn Văn Kiên ở thôn 4, xã Hòa Phú từ số vốn của Đoàn cộng tiền vay mượn bạn bè, người thân anh đã mạnh dạn đầu tư xây dựng trang trại nuôi heo trị giá gần 400 triệu đồng, mỗi năm xuất chuồng hơn 1.000 con heo thịt, thu lãi trên 250 triệu đồng. Anh còn tận dụng phân heo cải tạo đất trồng gần 3 ha rau, bí xanh, mỗi năm thu nhập trên 150 triệu đồng; tạo công ăn việc làm thường xuyên cho 2 thanh niên với mức lương mỗi tháng gần 3 triệu đồng.

Đoàn viên thanh niên thăm và tặng quà Bà mẹ Việt nam Anh hùng Lê Thị Bé (xã Hòa Thuận, TP. Buôn Ma Thuột).

Còn rất nhiều mô hình như: nuôi thỏ NewZeland của anh Nguyễn Viết Nam ở phường Khánh Xuân, nuôi heo rừng của 2 anh Phan Sử, Nguyễn Văn Thoại ở thôn 9 (Hòa Phú), trồng tiêu xen cà phê, nuôi cá của Nguyễn Nguyên Vũ (xã Hòa Thuận)…. đáng để bạn bè tham khảo học tập. Không chỉ chăm lo phát triển kinh tế gia đình, các ĐVTN còn giúp nhau con giống, ngày công lao động, hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng

 “Uống nước nhớ nguồn”, tuổi trẻ thành phố luôn ghi nhớ công ơn những người đã hy sinh xương máu để đem lại cuộc sống tươi đẹp hôm nay. Hằng năm Thành Đoàn đều xây dựng kế hoạch chăm sóc, tri ân những người có công với cách mạng nhằm khơi dậy truyền thống yêu nước, giáo dục truyền thống cách mạng hào hùng cho thế hệ trẻ. 

Các hoạt động tình nguyện như: chăm sóc nghĩa trang, tượng đài và phần mộ liệt sĩ; giúp đỡ gia đình chính sách; thăm hỏi, tặng quà các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, cựu thanh niên xung phong… luôn thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, đoàn viên thanh thiếu niên thành phố. Tiêu biểu như nhận giúp đỡ em Y Hải Knul bị nhiễm chất độc da cam ở buôn Kao, xã Ea Kao, TP. Buôn Ma Thuột với số tiền 500.000 đồng mỗi tháng, phụng dưỡng 8 Mẹ Việt Nam Anh hùng đang sinh sống trên địa bàn; thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, người nghèo vào các ngày lễ, tết với tổng số tiền trên 75 triệu đồng; tặng 100 suất quà cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo ở xã Ea Tu (TP. Buôn Ma Thuột) với tổng trị giá 25 triệu đồng; phối hợp với Hội Thầy thuốc trẻ Bệnh viện TP. Buôn Ma Thuột khám và cấp phát miễn phí gần 1.000 cơ số thuốc với tổng trị giá gần 30 triệu đồng cho đồng bào thiểu số ở buôn Tơng Jú, xã Ea Kao, TP. Buôn Ma Thuột; xây dựng 15 Nhà nhân ái tặng các học sinh, cựu cán bộ đoàn, cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn…

Anh Nguyễn Khắc Long, Bí thư Thành Đoàn Buôn Ma Thuột chia sẻ: Không chỉ xung kích phát triển kinh tế, thực hiện tốt phong trào “Đền ơn Đáp nghĩa”, tuổi trẻ thành phố còn đi đầu trong các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, góp phần xây dựng đô thị theo hướng văn minh, hiện đại. Riêng năm 2011, ĐVTN đã ra quân trồng trên 3.000 cây xanh cải tạo môi trường ở phường Ea Tam; vận động hơn 2.500 ĐVTN tham gia hiến 1.200 đơn vị máu; vận động hơn 2.000 chỗ trọ giá rẻ, miễn phí giúp thí sinh và phụ huynh trong “Chương trình tiếp sức mùa thi…”.

Tuấn Anh - Thúy Hồng


Ý kiến bạn đọc