Multimedia Đọc Báo in

Xây dựng nông thôn mới ở Thanh Bình (Ea Sal - Ea Kar): Khi đảng viên đi trước

11:09, 19/02/2013

Qua 2 năm triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới (NTM), thôn Thanh Bình (xã Ea Sal huyện Ea Kar) đã khởi sắc, đời sống văn hóa và tinh thần của người dân có bước chuyển biến tích cực. Có được những thành quả trên là do sự cố gắng, nỗ lực không ngừng chung sức đồng lòng của chi bộ Đảng, bà con trong thôn, mà đặc biệt là vai trò “xung kích” của các đảng viên.

Nằm cách Trung tâm xã trên 10 km, thôn Thanh Bình có 191 hộ với hơn 867 nhân khẩu thuộc 6 dân tộc (Thái, Mường, Kinh, Dao, Tày, Nùng) sinh sống, trong đó chủ yếu là dân tộc Thái từ Thanh Hóa vào định cư từ năm 1992. Trong thời gian qua, cùng với sự quan tâm, giúp đỡ của các cấp ủy đảng, chính quyền, chi bộ, ban tự quản thôn thực hiện quyết liệt các biện pháp tuyên truyền sâu rộng tới bà con trong thôn về ý nghĩa của Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, để mọi người ý thức được trách nhiệm của mình với quê hương, thi đua chung sức XDNTM bằng những việc làm thiết thực. Nhận thức được tầm quan trọng của xây dựng NTM không chỉ làm cho xóm làng thêm giàu đẹp mà còn góp phần nâng cao đời sống của người dân, bà con thôn Thanh Bình đã hăng hái, tích cực tham gia thực hiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Ngoài việc trực tiếp tham gia đóng góp hàng nghìn ngày công để mở đường giao thông liên thôn, mỗi hộ đã chủ động đóng góp 500 nghìn đồng để thuê máy móc, đồng thời tự nguyện hiến đất mở thêm nhiều tuyến đường giao thông liên thôn với chiều dài hơn 7km, mặt đường rộng 8m; chủ động di dời chuồng trại ra xa nhà, xây dựng các công trình phụ hợp vệ sinh để xây dựng thôn xóm ngày một sạch, đẹp, văn minh hơn.

Nét nổi bật trong phong trào xây dựng NTM ở thôn Thanh Bình  là phát huy vai trò của các gia đình đảng viên, những công dân tiêu biểu, những người già có uy tín trong cộng đồng. Nhờ uy tín và tiếng nói của họ trong dòng tộc, xóm, làng mà việc triển khai thực hiện NTM khá thuận lợi. Tiêu biểu như ông Hà Văn Đưởng (hơn 40 năm tuổi Đảng) là người đi đầu trong phong trào hiến đất để mở rộng đường giao thông. Mặc dù gia đình đông con (6 người) và chỉ có hơn 7 sào vườn, nhưng khi có chủ trương mở rộng đường giao thông, ông Đưởng đã tiên phong tự tay chặt hơn 20 cây ăn trái, cây lâu năm có giá trị kinh tế cao trên đất, dời hàng trăm mét bờ rào để giải phóng mặt bằng. Ông Đưởng tâm sự: Mở rộng đường nông thôn là một chủ trương phù hợp, đúng đắn nên mình cần phải hưởng ứng nhiệt thành vì đây cũng là quyền lợi của mình. Có đường lớn, bà con đi lại thuận lợi hơn, nông sản làm ra dễ tiêu thụ hơn, vận chuyển hàng hóa, vật liệu, phân bón, dịch vụ nông nghiệp… cũng thuận tiện, từ đó thúc đẩy kinh tế phát triển…

A
Bí thư chi bộ và cán bộ Ban tự quản thôn đang nghiệm thu con đường
vừa mở rộng.

Chi bộ Đảng của thôn có 17 đảng viên thì 13 người là cựu chiến binh từng tham gia chống Mỹ và chiến tranh biên giới nên hơn ai hết, họ hiểu giá trị của cuộc sống thanh bình hôm nay, cùng dòng máu nhiệt huyết của mình tiếp tục xung kích trên mặt trận mới xây dựng quê hương. Ông Hà Văn Phơi, Bí thư chi bộ thôn Thanh Bình cho biết: Mỗi đảng viên trong chi bộ đều phát huy vai trò gương mẫu trong mọi hoạt động, phong trào, nhất là các hoạt động vì cộng đồng; giúp nhau phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo; bảo đảm an ninh trật tự thôn xóm… Điển hình như ông Hà Công Hậu, 67 tuổi đời, 45 năm tuổi Đảng, làm kinh tế giỏi. Chỉ với hơn 1 ha đất nhưng các loại cây trồng cà phê, tiêu, cây ăn trái… được bố trí hợp lý, chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật nên mỗi năm cho thu nhập hơn 200 triệu đồng. Không chỉ làm giàu cho riêng mình, ông Hậu còn giúp đỡ bà con xung quanh vốn và kỹ thuật để họ cùng phát triển… Ông Hà Văn Bè dù đã 70 tuổi nhưng mỗi khi trong thôn có  việc gì, từ tổ chức hội họp hay cần công tác hòa giải, vận động… ông đều tích cực tham gia. Ông cũng hăng hái đi đầu trong việc giao đất để thực hiện các công trình chung. Ông Bè cho biết: “Làm người dân phải có trách nhiệm với quê hương, phải biết hy sinh quyền lợi của mình vì việc chung. Muốn vận động mọi người cùng tham gia, trước tiên, mình phải giáo dục con cháu trong gia đình để làm gương, sau đó, vận động thì mọi người mới nghe”. Với suy nghĩ đó, ông tìm hiểu, nắm vững nội dung các tiêu chí về XDNTM; đồng thời yêu cầu con cháu phải thực hiện tốt 13 tiêu chí dành cho hộ gia đình và xem đó là một hành động thể hiện văn hóa. Ông còn dán bảng tiêu chí ở vị trí gần cửa ra vào để mọi người trong gia đình qua lại nhìn và đọc cho thuộc…

Từ cách làm như vậy, phong trào xây dựng nông thôn mới ở thôn Thanh Bình bước đầu đã đạt được những kết quả thiết thực và trở thành điểm sáng về xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Thu nhập bình quân đầu người hàng năm của người dân trong xã là 13 triệu đồng, an ninh trật tự đảm bảo; số hộ nghèo từ chỗ chiếm 50% nay chỉ còn 20% theo tiêu chí mới…  Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Hải Bình cho biết: “Thanh Bình là thôn vùng xa của xã, bà con chủ yếu là dân tộc thiểu số phía Bắc vào làm kinh tế mới nên còn rất nhiều khó khăn. Nhưng nhờ lực lượng đảng viên nòng cốt đều nằm trong Ban tự quản thôn có tâm huyết, hoạt động nhiệt tình nên thôn Thanh Bình năm nào cũng đi đầu trong thực hiện kế hoạch về các khoản đóng góp, thu ngân sách.Từ năm 2004 thôn đạt danh hiệu thôn văn hóa. Chi bộ Đảng nhiều năm liền đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu…

Minh Quân
 


Ý kiến bạn đọc