Multimedia Đọc Báo in

Những chuyển biến tích cực trong công tác dân số tại xã Cư San (M’Drak)

20:07, 06/04/2013

Cư San là xã miền núi, đặc biệt khó khăn, nằm ở phía Nam, cách trung tâm huyện M’Drak khoảng 40 km và là một trong 5 xã nghèo nhất của tỉnh. Toàn xã có 12 thôn, 1.301 hộ, 6.935 khẩu với 7 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó đa số là đồng bào dân tộc thiểu số từ các tỉnh miền núi phía Bắc (chiếm khoảng 99,8%).

Người dân chủ yếu sản xuất nông nghiệp, trình độ dân trí còn thấp, cuộc sống khó khăn, trong khi đó tình trạng sinh nhiều con còn phổ biến làm cho nhiều gia đình lâm vào cảnh nghèo đói. Vì vậy, trong thời gian qua, công tác dân số - KHHGĐ được địa phương quan tâm, chú trọng nhằm giảm tỷ lệ sinh con thứ 3, nâng cao thu nhập kinh tế gia đình, góp phần xóa đói giảm nghèo.


Công tác dân số KHHGĐ đã giúp nhiều trẻ em ở vùng sâu Cư San có điều kiện được đến trường.
Công tác dân số KHHGĐ đã giúp nhiều trẻ em ở vùng sâu Cư San có điều kiện được đến trường.

 

Ban Dân số xã Cư San hiện có 1 cán bộ chuyên trách và 12 cộng tác viên dân số thôn. Ngay từ đầu năm, UBND xã đã tiến hành kiện toàn Ban chỉ đạo dân số, giao chỉ tiêu cụ thể cho các thôn và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên. Bên cạnh đó, các hoạt động như thi tuyên truyền viên, tổ chức tập huấn, tọa đàm… đã giúp đội ngũ cộng tác viên và những người tham gia công tác vận động tại cơ sở phát huy vai trò, tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, gắn với tiêu chí xây dựng gia đình văn hóa, thôn văn hóa. Các hoạt động truyền thông được tăng cường với nhiều hình thức như: truyền thông trực tiếp đến các cặp vợ chồng, tổ chức tuyên truyền nhóm nhỏ, tư vấn trực tiếp, thăm và gặp gỡ các gia đình sinh con một bề, gia đình có 3 con trở lên…

Chị Triệu Thị Nái, cán bộ dân số - KHHGĐ xã Cư San cho biết: “Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn để xóa dần tập tục sinh nhiều con của đồng bào thiểu số trên địa bàn xã, nhưng công tác tuyên truyền đến từng người chồng (người quyết định trong việc áp dụng các biện pháp KHHGĐ), gặp gỡ từng hộ gia đình đã giúp mang lại nhiều hiệu quả thiết thực…”. Gia đình chị Bàn Thị Huệ và anh Triệu Sinh Tiến (thôn 6) là một điển hình thực hiện KHHGĐ. Chứng kiến những gia đình hàng xóm đông con nhưng không đủ sức lo cho con ăn học, anh chị bàn nhau thực hiện các biện pháp tránh thai và chỉ sinh con theo quy định để có điều kiện kinh tế nuôi dạy các con đến nơi đến chốn. Được các ban ngành, đoàn thể, ban tự quản thôn và cán bộ dân số - KHHGĐ vận động nhận thức đúng ý nghĩa và những giá trị thiết thực khi thực hiện sinh đẻ có kế hoạch, anh chị quyết định thực hiện đình sản sau khi sinh được 2 cháu. Chị Huệ chia sẻ, sau khi đình sản, anh chị có điều kiện làm kinh tế khá hơn và dành thời gian chăm sóc hai con; đến nay cháu lớn rất chăm ngoan, biết phụ giúp cha mẹ sau giờ học, còn cháu nhỏ đang là học sinh giỏi của trường…

Trong năm 2012, công tác dân số - KHHGĐ xã Cư San đã đạt được những thành tích đáng khích lệ, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra: thực hiện được 7 ca đình sản (đạt 140% KH); 73 ca đặt vòng (đạt 111,4% KH); 45 ca thực hiện tiêm thuốc tránh thai (đạt 178% KH). Nhờ vậy, biến động dân số trên địa bàn có nhiều chuyển biến tích cực so với năm 2011: tỷ suất sinh thô năm 2012 là 20,7% (giảm 0,8%); tỷ lệ sinh con thứ 3 là 27,4% (giảm 2,6%)…

 Thu Nguyệt


Ý kiến bạn đọc