Multimedia Đọc Báo in

Khởi sắc ở Ea Tul

08:30, 08/04/2014
Trong 3 năm qua, người dân xã Ea Tul (huyện Cư M’gar) không còn xa lạ với cụm từ “xây dựng nông thôn mới” và luôn sẵn sàng đóng góp vật chất, ngày công để xây dựng các công trình công cộng trên địa bàn.

 Điển hình như việc xây dựng đường giao thông nông thôn: trong năm 2013 xã Ea Tul được phân bổ nguồn vốn 3 tỷ đồng, tuy nhiên việc xây dựng 2 tuyến đường ở buôn Yao và đường liên buôn Hra B – Sah B với chiều dài 3.255m dự kiến trên 4,2 tỷ đồng. Sau khi được tuyên truyền, phân tích hiệu quả mà công trình sẽ mang lại, người dân ở 3 buôn nói trên đã tự nguyện đóng góp trên 328 triệu đồng, 1.164 ngày công, góp phần giảm chi phí nhân công nên sau khi hoàn thành 2 tuyến đường, giá thành chỉ còn trên 2,5 tỷ đồng. Theo ông Y Đheh Ayun, Bí thư Đảng ủy xã Ea Tul cho biết, trong 3 năm qua tổng nguồn vốn do Nhà nước trực tiếp đầu tư, hỗ trợ cho xã Ea Tul khoảng trên 34 tỷ đồng (bao gồm cả đầu tư cơ sở hạ tầng, kinh tế, kỹ thuật và nguồn vốn vay đầu tư hỗ trợ sản xuất) và nhân dân tự vay vốn các ngân hàng để đầu tư xây dựng nhà ở, mua sắm công cụ lao động, phương tiện nghe nhìn, tái đầu tư sản xuất khoảng 75 tỷ đồng. Trong đó, người dân tự đóng góp 5,3 tỷ đồng để xây dựng đường giao thông, trường học, trạm biến áp, đường dây điện hạ thế; tự nguyện phá bỏ 227 cây cà phê, hồ tiêu kinh doanh, 250m tường rào (với tổng giá trị tài sản trên 200 triệu đồng) và đóng góp 2.530 ngày công lao động để tu sửa, làm đường giao thông nông thôn.

Đường bê tông giao thông nông thôn ở buôn Hra B, xã Ea Tul vừa được đưa vào sử dụng đầu năm 2014. Ảnh: Văn Sơn
Đường bê tông giao thông nông thôn ở buôn Hra B, xã Ea Tul vừa được đưa vào sử dụng đầu năm 2014. Ảnh: Văn Sơn

Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của xã đã chỉ đạo các ngành, đoàn thể phối hợp với các công ty phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, Trạm Khuyến nông, Trạm Bảo vệ thực vật, Trạm Thú y và các doanh nghiệp trên địa bàn mở 117 lớp tập huấn, hội thảo về chăn nuôi, trồng trọt cho người dân tham dự. Qua đó đã góp phần giúp người dân khai thác lợi thế, tiềm năng của đất đai và các loại cây trồng phù hợp. Hiện toàn xã Ea Tul có 4.508 ha cà phê và 410 ha cao su. Những năm trước đây, do tập quán canh tác của bà con nông dân còn lạc hậu, không đúng quy trình kỹ thuật nên năng suất bình quân chỉ đạt 1,7 tấn cà phê nhân/ha. Nhưng từ năm 2009 đến nay, nhờ các chương trình chuyển giao ứng dụng khoa học công nghệ được đẩy mạnh, toàn xã đã xây dựng vùng chuyên canh cà phê nguyên liệu sạch có tổng diện tích 2.079 ha, năng suất cà phê nhân bình quân đã tăng lên 2,5-2,7 tấn/ha, nhiều hộ đạt năng suất 6 tấn/ha. Thu nhập của người dân nhờ vậy cũng được tăng lên đáng kể. Nếu năm 2011 thu nhập bình quân ở xã Ea Tul chỉ đạt 16 triệu đồng/người/năm, thì đến cuối năm 2013 đã đạt 24,5 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm theo từng năm, từ gần 21% năm 2011 xuống còn 13,5% cuối năm 2013. Nhân dân trên địa bàn xã còn đầu tư xây dựng mới 100 ngôi nhà; tu sửa, nâng cấp xóa 213 nhà tạm và nhà dột nát; làm mới trên 2.050m tường rào, làm cho bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc. Nhiều hộ dân có mức kinh tế khá giả với thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Điển hình như gia đình ông Y Wưl Ayun ở buôn Sah A, sản xuất 7 ha cà phê, 20 ha cao su, tổng thu nhập hơn 3 tỷ đồng/năm và tạo việc làm cho 28 lao động;  hay như hộ Y Đhjai Ktla ở buôn Sah B và hộ Ama Len ở buôn Yao, mỗi năm thu nhập 300-400 triệu đồng từ trang trại cà phê, cao su…

Qua 3 năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, xã Ea Tul (huyện Cư M’gar) đã đạt 10/19 tiêu chí. Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Ea Tul đề ra mục tiêu phấn đấu năm 2014 đạt thêm 3 tiêu chí, năm 2015 đạt thêm 5 tiêu chí, và đến năm 2016 phấn đấu hoàn thành 19/19 tiêu chí trong Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Công Phong


Ý kiến bạn đọc