Multimedia Đọc Báo in

Tuổi trẻ Krông Bông góp sức cho quê hương thêm đẹp

10:03, 29/07/2014

Mong muốn cống hiến sức trẻ để xây dựng quê hương, tuổi trẻ huyện Krông Bông đã và đang triển khai nhiều hoạt động phong phú, thiết thực, đóng góp tích cực vào chương trình phát triển kinh tế xã hội của huyện nhà.

Chung sức bảo vệ môi trường

Giữa cái nắng trưa tháng 7, hàng chục đoàn viên, thanh niên thị trấn Krông Kmar cần mẫn tháo gỡ các tờ rơi, rao vặt dán lên tường, cột điện tại các nơi công cộng và quét dọn tuyến đường Nguyễn Tất Thành. Đây là tuyến đường thanh niên tự quản xanh – sạch - đẹp mà Chi đoàn thị trấn đăng ký đảm nhận nên các bạn trẻ thường xuyên có mặt tuyên truyền, ngăn chặn những hành vi lấn chiếm vỉa hè, dán quảng cáo rao vặt không đúng nơi quy định... Bạn trẻ Nguyễn Thị Thúy chia sẻ: “Ai cũng hăng hái đóng góp sức để giữ gìn vệ sinh thị trấn sạch hơn, bảo vệ cảnh quan bằng những việc làm cụ thể”.

Đoàn viên Công an huyện Krông Bông dọn cỏ khu vực  hoa viên thị trấn Krông Kmar.
Đoàn viên Công an huyện Krông Bông dọn cỏ khu vực hoa viên thị trấn Krông Kmar.

Trên đây chỉ là một trong những hoạt động của đoàn viên thanh niên trong huyện tham gia phong trào xây dựng thôn xã xanh – sạch - đẹp. Hằng năm, trong “Tháng thanh niên”, tuổi trẻ huyện nhà đã đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên như: “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”... tham gia thu gom rác thải, khơi thông dòng chảy tại các suối, nạo vét kênh mương nội đồng, đặc biệt ở các điểm nóng ô nhiễm; phát quang, sửa chữa đường giao thông nông thôn; vệ sinh buôn làng, nơi công cộng, cơ quan công sở, nghĩa trang liệt sĩ và trồng cây xanh...

Cùng với các hoạt động bảo vệ môi trường, một số cơ sở Đoàn còn thành lập nhiều đội, nhóm thanh niên tình nguyện vì an sinh xã hội, phát triển cộng đồng và xung kích góp sức đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội. Anh Nguyễn Văn Quyền, phó chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) “Tuổi trẻ với pháp luật” xã Yang Reh cho hay: “Được thành lập vào năm 2012, CLB chỉ có 10 thành viên thực hiện công tác tuyên truyền phòng chống tệ nạn tại 8 thôn buôn trên địa bàn xã nên gặp nhiều khó khăn. CLB đã tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức, hiểu biết về pháp luật, đa dạng các hình thức truyền tải thông tin như sân khấu hóa, tờ rơi, pa nô áp phích về các đề tài phòng chống ma túy, an toàn giao thông, giữ gìn trật tự xã hội, xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư...”

Đoàn viên làm vệ sinh môi trường trên vỉa hè của một tuyến phố
Đoàn viên làm vệ sinh môi trường trên vỉa hè của một tuyến phố

Anh Y Kok M’Drang, Bí thư Huyện Đoàn Krông Bông cho biết: Huyện Đoàn đã tập trung chỉ đạo các cơ sở Đoàn tích cực tham gia thực hiện Đề án xây dựng nếp sống văn minh đô thị thông qua các hoạt động: thu gom rác, trồng cây xanh, tháo dỡ các bảng quảng cáo mất mỹ quan.... Qua đó tạo được dư luận tốt trong nhân dân và hiệu ứng tích cực trong công tác bảo vệ môi trường.

Góp phần phát triển  kinh tế

Trong cuộc vận động “Thanh niên lập thân, lập nghiệp, vượt khó, làm giàu chính đáng”, huyện Krông Bông đã xuất hiện những tấm gương điển hình thi đua lao động sản xuất. Tiêu biểu như anh Nguyễn Viết Trương, Bí thư Đoàn xã Yang Reh. Khởi nghiệp chỉ với 10 triệu đồng, đầu tháng 10-2013 anh đầu tư nuôi thả vườn 50 con gà ta, đến nay đàn gà đã sinh sản được gần 300 con. Cùng với thu hoạch từ một số cây ăn trái trong vườn như mít, chôm chôm... dự tính cuối năm nay anh sẽ có thu nhập gần 100 triệu đồng. Anh dự định vay vốn ngân hàng để phát triển lên quy mô trang trại nhằm nâng cao thu nhập, vươn lên làm giàu. Cùng xã còn có đoàn viên Phạm Văn Đức ở thôn 2 khởi nghiệp từ đàn bò gần chục con, sau 4-5 năm  đã tăng lên 34 con, tổng trị giá gần 500 triệu đồng.

Tùy theo điều kiện mà mỗi thanh niên có cách làm phù hợp để phát triển kinh tế gia đình, làm kinh tế giỏi như: anh Bùi Hữu Long (xã Hòa Sơn) với mô hình chăn nuôi heo - trồng cà phê cho thu nhập 200 triệu đồng/ năm; chị Trương Thùy Ánh Nhân (xã Hòa Thành) với mô hình trồng mít ghép ước thu 300 triệu đồng/ năm; anh Thiều Đình Long, Bí thư Đoàn xã Hòa Lễ với trang trại nuôi gà - ếch ước đạt hơn 100 triệu đồng/ năm... thu hút nhiều người dân đến tham quan học tập. Qua đó các đoàn viên trên còn đóng góp vào tổ hùn vốn giúp nhau của thanh niên, hỗ trợ các đoàn viên khác vay vốn phát triển kinh tế.

Anh Bùi Thanh Trung, Chủ tịch Hội LHTN VN huyện Krông Bông cho biết: từ năm 2009 đến nay, Hội đã hỗ trợ chuyển giao ứng dụng khoa học kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt cho hơn 5.000 lượt hội viên;  cho hơn 4.500 hội viên vay vốn từ nhiều nguồn khác nhau với hơn tổng số tiền hơn 19 tỷ đồng; dạy nghề và tư vấn, giới thiệu việc làm cho gần 3.000 hội viên... Bên cạnh việc tiếp tục các hình thức hỗ trợ, giúp đỡ, sắp tới Hội sẽ vận động xây dựng “Quỹ khởi nghiệp” dành cho thanh niên, đẩy mạnh phong trào “Sáng tạo trẻ” nhằm khuyến khích thanh niên phát huy sáng kiến, ý tưởng sáng tạo, nghiên cứu khoa học, ứng dụng hiệu quả vào thực tiễn phát triển kinh tế. Cùng với bảo vệ môi trường, giúp đỡ đoàn viên thanh niên sản xuất giỏi, lập nghiệp, làm giàu chính đáng là một trong những mục tiêu chính mà Hội hướng tới để tuổi trẻ Krông Bông tiếp tục góp phần phát triển kinh tế xã hội, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

 Đức Văn


Ý kiến bạn đọc