Multimedia Đọc Báo in

Tuổi trẻ Công an huyện Lắk học tập và làm theo gương Bác

09:18, 05/08/2015

Trong những năm qua, cùng với tuổi trẻ các dân tộc huyện Lắk, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) Công an huyện không những thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự xã hội mà còn tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, để lại những hình ảnh đẹp trong nhân dân.

Anh Đinh Anh Tuấn, Bí thư Đoàn cơ sở Công an huyện Lắk cho biết: Lực lượng ĐVTN Công an huyện hiện có 60 đoàn viên, trong đó có 35 đoàn viên là đảng viên. Trong những năm qua, bám sát kế hoạch của Đảng ủy và đơn vị, Ban Chấp hành Đoàn (BCH) Công an huyện đã nghiêm túc tổ chức triển khai quán triệt Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Quá trình triển khai thực hiện đã huy động được sự tham gia tích cực của 100% ĐVTN trong đơn vị, từ đó, nhận thức và hành động của mỗi đoàn viên được nâng lên. Để việc học tập và làm theo gương Bác thực sự đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa rộng, BCH Đoàn đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, lãnh đạo đơn vị xung kích thực hiện các công trình, phần việc gắn với nhiệm vụ chuyên môn và cụ thể hóa bằng chương trình, kế hoạch hoạt động thiết thực. Tiêu biểu như Đội cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra kiểm soát giao thông vào ban đêm và ngày thứ 7, chủ nhật; tích cực tuyên truyền giáo dục Luật Giao thông đường bộ đến đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi tại các xã, các trường học trên địa bàn huyện. Hay như ĐVTN của Tổ hộ khẩu đã xuống địa bàn xã vùng sâu, vùng xa của huyện phối hợp với Công an xã tiến hành cấp, đổi sổ hộ khẩu cho người dân tại nơi cư trú... Những việc làm trên đã mang lại hiệu quả tích cực, giảm phiền hà cho người dân và được nhân dân tin tưởng, đồng tình ủng hộ. Anh Nguyễn Hữu Hòa (SN 1982), ở xã Đắk Liêng cho hay: “Vì mới mua xe gắn máy, nên tôi lên công an huyện đăng ký giấy tờ. Khi lên đây, được các chiến sĩ công an hướng dẫn nhiệt tình, tỉ mỉ nên tôi rất vui và yên tâm”. Nói rồi anh chìa tờ giấy hẹn 1 tuần sau lên nhận biển số xe với một nụ cười rạng rỡ.

Thực hiện phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” do Công an tỉnh phát động, toàn thể ĐVTN Công an huyện luôn nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ công tác chuyên môn, nêu cao tinh thần sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Trong những năm qua, lực lượng ĐVTN đã phối hợp cùng các đội trong đơn vị tích cực tham gia khám phá nhanh và giải quyết dứt điểm các vụ án nghiêm trọng, gây bức xúc trong nhân dân. Điển hình như vào năm 2010, tổ chức đấu tranh bóc gỡ 4 đối tượng Fulrô tại xã Yang Tao; năm 2013, tổ chức chuyên án đấu tranh với tội phạm trộm cắp xe máy, bắt gữ 5 đối tượng, thu giữ 13 xe máy; năm 2014, bắt 4 đối tượng, thu giữ hơn 280 triệu đồng tiền giả trong vụ tiêu thụ tiền giả tại địa phương… Trong những thành tích và chiến công trên có sự đóng góp không nhỏ của các chiến sĩ trẻ, tiêu biểu như: Vũ Xuân Hùng, Trần Minh Kim, Đỗ Xuân Mạnh…

Lực lượng ĐVTN Công an huyện Lắk tặng quà người dân  ở buôn Dơng Băk (xã Yang Tao).
Lực lượng ĐVTN Công an huyện Lắk tặng quà người dân ở buôn Dơng Băk (xã Yang Tao).

Bên cạnh những hoạt động gắn với nhiệm vụ ngành, Đoàn cơ sở Công an huyện cũng đã thực tốt phong trào “Công an huyện Lắk hướng về cơ sở, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với nhân dân” bằng những hành động, hoạt động cụ thể như: tham gia hiến máu nhân đạo; thăm, tặng quà các Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng; tổ chức chương trình giao lưu với các đơn vị kết nghĩa..., qua đó tăng cường sự gắn bó mật thiết với nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ. Hằng năm, mỗi một đoàn viên đóng góp 200.000 đồng/người/ năm nhằm xây dựng nguồn quỹ để mua quà tặng người dân các buôn kết nghĩa ở xã Yang Tao; mỗi năm các ĐVTN của đơn vị tham gia hiến được khoảng 20 đơn vị máu …

Với các hoạt động nổi bật, những năm qua lực lượng ĐVTN Công an huyện đã giành được nhiều thành tích cao trong các phong trào thi đua. Nhiều năm liền Đoàn cơ sở Công an huyện Lắk được công nhận vững mạnh xuất sắc; được tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen của các cấp; năm 2013, đơn vị vinh dự được nhận Bằng khen của Trung ương Hội Chữ thập đỏ vì có những đóng góp tích cực trong công tác tình nguyện…

Duy Tiến


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tự hào trang sử anh hùng
Cách đây 49 năm, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 của quân và dân ta, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.