Multimedia Đọc Báo in

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Chủ động ứng phó với thiên tai

12:20, 26/08/2016

Những năm qua, song song với việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trung tâm, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tích cực, chủ động tham gia vào công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai và cứu hộ cứu nạn, góp phần hạn chế thấp nhất những thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh.  

Xác định phòng, chống bão lụt, ứng phó với các thảm họa do thiên nhiên gây ra là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong thời bình của Quân đội, hằng năm bên cạnh việc tham mưu cho chính quyền địa phương xây dựng nhiều phương án phòng, chống thiên tai, lũ lụt khả thi, gắn quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội với phòng chống, giảm nhẹ thiên tai, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã triển khai, quán triệt nghiêm các văn bản, chỉ thị của Quân khu 5 liên quan đến công tác phòng, chống bão lụt, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn; đã xây dựng Nghị quyết chuyên đề số 868-NQ/ĐU của Đảng ủy Quân sự tỉnh về lãnh đạo nhiệm vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Song song với việc tiến hành khảo sát các khu vực trọng điểm thường xảy ra ngập lụt, xây dựng từng phương án phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn sát với tình hình thực tế từng địa phương cũng như củng cố, kiện toàn ban chỉ huy phòng  chống, thiên tai, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn các cấp, thực hiện phương châm “Chủ động phòng tránh, thích nghi, ứng phó kịp thời, khắc phục nhanh”, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo các đơn vị tập trung xây dựng lực lượng, chuẩn bị phương tiện vật chất, trang thiết bị chuyên dùng, sẵn sàng ứng phó với các tình huống khẩn cấp khi xảy ra bão lũ nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại tài sản của nhà nước và nhân dân. Theo đó, ở cấp tỉnh đã xây dựng được 1 đại đội; ở cấp huyện, thị xã, thành phố thành lập từ 1-2 trung đội dân quân cơ động và 1 đại đội dự bị động viên; cấp xã, phường, thị trấn thành lập từ 1 tiểu đội đến 1 trung đội dân quân cơ động chuyên trách, đảm nhận công tác phòng, chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn. Lực lượng này ứng trực 24/24 giờ, sẵn sàng cơ động, làm nhiệm vụ theo điều động của cấp trên. Đơn cử như trong đợt mưa kéo dài nhiều ngày vào cuối tháng 6 vừa qua, gây ngập lụt nhiều xã trên địa bàn huyện biên giới Ea Súp thì các chiến sĩ thuộc trung đội, đại đội dân quân cơ động của Ban Chỉ huy Quân sự huyện Ea Súp đã nhanh chóng triển khai lực lượng, phương tiện phối hợp với các đơn vị khác sơ tán nhân dân đến địa điểm an toàn cũng như giúp nhân dân khắc phục hậu quả, sửa chữa nhà cửa, xử lý môi trường sau khi lũ rút, nhanh chóng ổn định đời sống.

Lực lượng chuyên trách làm công tác cứu hộ cứu nạn thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chuẩn bị phương tiện xuồng máy, sẵn sàng tham gia cứu hộ khi lũ lụt xảy ra.
Lực lượng chuyên trách làm công tác cứu hộ cứu nạn thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chuẩn bị phương tiện xuồng máy, sẵn sàng tham gia cứu hộ khi lũ lụt xảy ra.

Để nâng cao hiệu quả của công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, ngoài việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của nhân dân, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chủ động hiệp đồng với các địa phương, các đơn vị của Bộ Quốc phòng, Quân khu 5 đứng chân trên địa bàn tỉnh, như: Lữ đoàn 740, Lữ đoàn Đặc công 198, Trung đoàn 728, Đoàn kinh tế quốc phòng 737… nhằm thống nhất phương án phối hợp của từng lực lượng trong quá  trình tham gia làm nhiệm vụ phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn được chặt chẽ, chu đáo, đồng bộ, đạt hiệu quả cao nhất. Bên cạnh đó trước mùa mưa bão, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức tập huấn, diễn tập cho các lực lượng trực tiếp tham gia tìm kiếm cứu hộ cứu nạn nắm vững, thành thục các kỹ năng, kỹ thuật cứu đuối và cấp cứu người bị đuối nước, phương pháp di chuyển người, trang bị vật chất ra khỏi vùng lũ lụt... để phục vụ nhiệm vụ. Ngoài ra Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh còn chỉ đạo ngành Hậu cần xây dựng kế hoạch, bảo đảm hậu cần vật chất, lương thực, thực phẩm, quân trang, xăng dầu, quân y, phương tiện vận tải… sẵn sàng cho nhiệm vụ phòng chống thiên tai, lũ lụt.

Chính nhờ làm tốt công tác chuẩn bị chu đáo từ con người đến vật chất cũng như có sự hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị khác trước mùa mưa bão, nên khi thiên tai lũ lụt xảy ra, lực lượng vũ trang tỉnh không rơi vào tình huống bị động, bất ngờ, mà  sẵn sàng ứng phó, tham gia khắc phục nhanh chóng, phát huy tối đa hiệu quả của phương châm 4 tại chỗ: chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện vật chất tại chỗ và hậu cần tại chỗ.

Từ đầu năm đến nay, các lực lượng làm công tác phòng, chống bão lụt, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tham gia khắc phục hậu quả 16 vụ lốc xoáy; 1 vụ đuối nước, với tổng quân số tham gia gần 500 người. Ngoài ra, lực lượng này còn tham gia khắc phục hậu quả 10 vụ cháy khác.

Đăng Triều


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tăng cường kiểm tra, bảo đảm an toàn thực phẩm
Vệ sinh an toàn thực phẩm đang là vấn đề nóng, được xã hội đặc biệt quan tâm. Nhằm đảm bảo an toàn, sức khỏe cho người dân, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk đã có nhiều cố gắng trong công tác quản lý, kiểm tra để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý những cơ sở sản xuất, buôn bán thực phẩm không an toàn.