Multimedia Đọc Báo in

Cách làm hay thu hút chị em vùng có đạo tham gia hoạt động Hội Phụ nữ

08:29, 21/10/2016

Trong thời gian qua, Hội Phụ nữ phường Bình Tân (TX. Buôn Hồ) đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo trong việc thu hút phụ nữ theo Công giáo tham gia vào các hoạt động Hội.

Theo chị Đậu Thị Thanh Trúc, Chủ tịch Hội Phụ nữ phường Bình Tân cho biết, năm 2010 Hội có 667 hội viên sinh hoạt tại 7 chi hội, chỉ chiếm 35,5% so với phụ nữ từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn, hầu hết hội viên đều là giáo dân sinh hoạt tại Giáo xứ Vinh Quang. Chị em rất ít tham gia sinh hoạt Hội, một số chị em có lối sống khép kín, chỉ tham gia sinh hoạt tôn giáo. Chất lượng các phong trào, hoạt động của Hội chưa thực sự sôi nổi.

Trước tình hình đó, ngoài việc cơ cấu lại Ban Chấp hành, Hội Phụ nữ phường Bình Tân còn mạnh dạn đưa 7 chi hội hoạt động theo khu vực liên gia, phối hợp với các tổ chức tôn giáo, linh mục quản xứ thường xuyên tổ chức các buổi trò chuyện về quyền và nghĩa vụ của người phụ nữ thời đại mới; triển khai nhiều hoạt động thiết thực, chia sẻ với chị em như: “lá lành đùm lá rách”, xây dựng Mái ấm tình thương tặng phụ nữ nghèo, thăm hỏi động viên các gia đình hội viên phụ nữ khó khăn…

Chị Tôn Nữ Huyền Trân (bìa trái), hội viên nghèo ở tổ dân phố 6, phường Bình Tân (TX. Buôn Hồ) được Hội Phụ nữ phường tặng bò sinh sản. Ảnh: N.Trang
Chị Tôn Nữ Huyền Trân (bìa trái), hội viên nghèo ở tổ dân phố 6, phường Bình Tân (TX. Buôn Hồ) được Hội Phụ nữ phường tặng bò sinh sản. Ảnh: N.Trang

Một trong những hoạt động nổi bật của Hội Phụ nữ phường là xây dựng mô hình “Hũ gạo tình thương”. Theo đó, hằng tháng các chị em có tấm lòng hảo tâm trên địa bàn sẽ tổ chức quyên góp theo hình thức ai có bao nhiêu góp bấy nhiêu để hỗ trợ các gia đình khó khăn, phụ nữ đơn thân tàn tật trên địa bàn. Đến nay mô hình đã được duy trì suốt 7 năm và ngày càng phát triển với hàng trăm ký gạo được quyên góp mỗi tháng. Song song với đó, Hội còn phối hợp với các ban ngành rà soát hộ nghèo, hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ để có biện pháp giúp đỡ. Đồng thời, phối hợp với các hội, đoàn thể tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn hội viên về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Hội Phụ nữ phường Bình Tân đã xây dựng các mô hình tổ nhóm tiết kiệm, góp vốn xoay vòng được hơn 547 triệu đồng giúp 81 chị em khó khăn vay phát triển sản xuất.

Những hoạt động thiết thực, ý nghĩa đã góp phần thu hút ngày càng đông đảo chị em phường Bình Tân tham gia vào tổ chức Hội Phụ nữ. Đến nay, Hội đã phát triển thêm 762 hội viên mới, nâng tổng số hội viên lên 1.429 chị. Hội Phụ nữ phường Bình Tân được đánh giá là đơn vị xuất sắc.

Hội còn tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội hơn 5,7 tỷ đồng cho 332 chị vay vốn, giúp 105 hộ thoát nghèo (trong đó có 41 hộ do phụ nữ làm chủ hộ); góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của địa phương từ 7,9% năm 2010 xuống còn 2,7%. Nhiều trường hợp phụ nữ từ hoàn cảnh vô cùng khó khăn đã được Hội giúp đỡ, tạo điều kiện vươn lên thoát nghèo. Như chị Trần Nữ Huyền Trân (tổ dân phố 6) có hoàn cảnh nghèo khó, cả gia đình bốn người phải sống trong ngôi nhà tạm bợ. Đầu năm 2016, từ Chương trình “Hỗ trợ bò sinh sản, chung tay vì phụ nữ nghèo”, cán bộ, hội viên phụ nữ phường Bình Tân đã tặng gia đình chị Trân cặp bò mẹ và bê con. Chị Trân vui mừng bày tỏ: “Chúng tôi sắp có thêm bê con nữa. Nguồn phân từ nuôi bò, vợ chồng tôi tận dụng để bón cho cây trồng. Cứ như thế này thì chẳng mấy chốc mà gia đình tôi sẽ thoát nghèo”.

Bên cạnh đó, Hội Phụ nữ phường Bình Tân đã phối hợp với Mặt trận và các đoàn thể vận động nhân dân tham gia xây mới và tu sửa hơn 11 km đường liên thôn với số tiền trên 1,2 tỷ đồng, tổ chức hòa giải thành công trên 72% các vụ việc liên quan đến bạo lực gia đình, ly hôn…               

Ninh Trang

 


Ý kiến bạn đọc