Multimedia Đọc Báo in

Thấp thỏm cùng hoa Tết

13:12, 27/01/2017

Chợ hoa Xuân Đinh Dậu ngày 30 Tết (27-1) vẫn tấp nập. Tuy nhiên, người bán hoa bắt đầu nhấp nhổm, nôn nóng bởi hoa, cây cảnh vẫn còn tồn với khối lượng lớn mà thời gian thì không còn nhiều.

Đến trưa 30 Tết nhiều gian hàng hoa đã để bảng hạ giá.
Đến trưa 30 Tết, nhiều gian hàng hoa để bảng hạ giá.

Anh Nguyễn Anh Tài, ở Vĩnh Long cho biết năm nào cũng đưa hoa lên Buôn Ma Thuột bán vào dịp Tết. Mọi năm khoảng 28, 29 Tết đã bán hết nhưng năm nay đến trưa 30 vẫn còn khoảng 400 chậu cúc Mâm Xôi khiến anh rất lo lắng. Năm nay anh Tài đưa lên 1.000 chậu cúc Mâm Xôi và 500 chậu Mào Gà. Mấy ngày trước giá mỗi chậu cúc Mâm Xôi 180.000 đồng, Mào Gà 100.000 đồng, trưa 30 Tết chỉ còn 100.000 đồng/chậu Mâm Xôi, 40.000 đồng/chậu Mào Gà; giá này chỉ bằng giá mua tại vườn, trong khi đó chưa tính chi phí vận chuyển mỗi chậu khoảng 30.000 đồng. Anh Tài cho biết thêm với sức mua như thế này giá có thể sẽ còn hạ hơn nữa nhưng dù lỗ nặng vẫn phải bán để vớt vát lại vốn.

Dù đã hạ  giá  gần một nửa, nhưng cúc Mâm Xôi vẫn
Dù đã hạ giá gần một nửa, nhưng cúc Mâm Xôi vẫn vắng khách.

Không riêng các loại hoa ngắn ngày như cúc, ly, mào gà… mà hoa mai do ảnh hưởng của thời tiết nên lượng hàng ít hơn so với mọi năm nhưng cũng tồn động khá nhiều. 

Mấy ngày trước một bình hoa ly có giá từ 300-350 nghìn đồng, nhưng nay giảm giá chỉ còn 180.000 đồng/bình.
Mấy ngày trước một bình hoa ly có giá từ 300.000-350.000 đồng, nhưng nay giá chỉ còn 180.000 đồng/bình.

Anh Trương Văn Cơ ở tỉnh Phú Yên cho biết, đến trưa 30 Tết cũng buộc phải đại giảm giá để cố gắng bán hết số mai còn lại để kịp về nhà đón Tết. Anh Cơ sốt ruột chia sẻ: "Chỉ còn mấy giờ nữa là đến Giao thừa nhưng vẫn còn đến 20 chậu mai. Những ngày đầu khai chợ, mỗi chậu mai anh Cơ bán từ 1.500.000 đồng – 2.000.000 đồng thì hiện tại chỉ còn 600.000 đồng – 800.000 đồng nhưng khách chỉ xem qua rồi đi.

Nhiều gian hàng hoa đã
Nhiều gian hàng hoa đã tháo dỡ dù hoa, cây cảnh vẫn chưa bán hết.

Dạo quanh chợ hoa xuân Buôn Ma Thuột, khách du xuân vẫn tấp nập nhưng người mua hoa thì rất ít. Ông Nguyễn Thái Bình ở đường Nguyễn Lương Bằng, TP. Buôn Ma Thuột, vừa mua một chậu quất với giá 350.000 đồng cho rằng năm nay giá hoa, cây cảnh rẻ hơn so với mọi năm, nếu giá cao hơn sẽ cân nhắc trong việc chơi hoa.

Nguyên  Hoa


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hỗ trợ người dân vùng khó tiếp cận bảo hiểm y tế
Nghị định số 75/2023/NĐ-CP của Chính phủ có nhiều điểm đổi mới, trong đó có quy định hỗ trợ 70% kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho một số đối tượng đã giúp người dân huyện Krông Bông có thẻ bảo hiểm y tế phòng thân.