Multimedia Đọc Báo in

Ea Phê có thêm đường nông thôn mới nhờ sức dân

08:38, 16/05/2017

Nhận thức được tầm quan trọng của giao thông nông thôn trong phát triển kinh tế - xã hội, người dân xã Ea Phê (huyện Krông Pắc) đã tự nguyện đóng góp ngày công, tiền bạc, hiến đất để làm đường giao thông.

Gia đình anh Đinh Văn Tiến (thôn Phước Thọ 1) có hơn 2.000 m2 đất; thấy bên cạnh nhà mình là con ngõ hẹp, rộng chỉ khoảng 1 mét mà có hơn 13 hộ dân đi lại, nên khi Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) được triển khai, anh đã không ngần ngại hiến hơn 100 m2 đất để mở rộng tuyến đường trên lên 3 mét cho người dân đi lại thuận tiện hơn. Anh cho biết, thời buổi “tấc đất, tấc vàng”, hiến đất cũng thấy tiếc, nhưng vì đây là việc mang lại lợi ích lâu dài không chỉ cho địa phương mà còn cho chính gia đình mình nên anh đã không ngần ngại hiến đất. Được biết, anh Tiến vừa được UBND xã đề nghị huyện khen thưởng vì có đóng góp tích cực trong phong trào xây dựng NTM tại địa phương.

Ông Nguyễn Phàn (áo đen) tự nguyện hiến 300 m2 đất để làm đường liên xã.
Ông Nguyễn Phàn (áo đen) tự nguyện hiến 300 m2 đất để làm đường liên xã.

Ở một trường hợp khác, con đường vào thôn Phước Thọ 4 rất chật hẹp khiến việc đi lại, vận chuyển nông sản của bà con gặp rất nhiều khó khăn. Ông Nguyễn Phàn, người dân trong thôn đã hiến 300 m2 đất ruộng trồng lúa để mở rộng con đường. Ông chia sẻ, diện tích lúa này tuy hằng năm luôn bảo đảm lương thực cho gia đình ông, nhưng thấy đường liên xã quá nhỏ, không đủ cho 1 chiếc xe cày đi qua nên gia đình ông vừa đóng góp tiền bạc vừa tình nguyện hiến đất làm đường. Việc gương mẫu đi đầu hiến đất của ông Phàn đã tạo được phong trào tự nguyện đóng góp tiền của, công sức, hiến đất làm đường của người dân trong thôn ngày càng lan rộng. Đến nay, cán bộ và người dân thôn Phước Thọ 4 đã vận động được hơn 17 hộ gia đình hiến hơn 1.800 m2 đất để mở rộng làn đường, cứng hóa được 3,6 km đường nội thôn, đóng góp được 250 triệu đồng và huy động 700 ngày công lao động… để xây dựng đường giao thông nông thôn.

Tính đến thời điểm này, xã Ea Phê đã huy động nhân dân đóng góp được 4,338 tỷ đồng, hiến trên 29.000 m2 đất thực hiện chương trình NTM. Để thực hiện tốt hơn nữa phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, những thôn, buôn nào tự huy động được sức dân xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn, UBND xã sẽ có kế hoạch hỗ trợ thêm kinh phí cho thôn, buôn đó; đồng thời tôn vinh, khen thưởng kịp thời các cá nhân, tập thể có đóng góp tích cực trong phong trào này. 

Dung Nguyễn


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tự hào trang sử anh hùng
Cách đây 49 năm, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 của quân và dân ta, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.