Multimedia Đọc Báo in

Hội Chữ thập đỏ tỉnh huy động trên 83,6 tỷ đồng cho các hoạt động nhân đạo

17:57, 23/01/2019

Sáng 23-1, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào chữ thập đỏ năm 2018.

Báo cáo tại hội nghị khẳng định, năm 2018 công tác Hội và phong trào chữ thập đỏ tỉnh đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Các cấp hội trong tỉnh đã huy động trên 83,6 tỷ đồng cho các hoạt động nhân đạo, tăng 10,6 tỷ đồng so với năm 2017. Qua đó, Hội đã triển khai được nhiều hoạt động trợ giúp người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn: tặng 60.513 suất quà trong phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam dịp Xuân Mậu Tuất; trợ giúp thường xuyên 1.583 địa chỉ nhân đạo; vận động các tổ chức cá nhân xây dựng 48  căn nhà tình thương, 1 trường mẫu giáo… với tổng trị giá gần 4,2 tỷ đồng; tặng hơn 183 con bò giống cho người nghèo với tổng trị giá  hơn 2,1 tỷ đồng.

Các đại biểu
Các đại biểu dự hội nghị.

Bên cạnh đó, các cấp hội đã phối hợp với 37 đoàn, y bác sĩ trong và ngoài tỉnh tổ chức khám, cấp thuốc miễn phí, tặng quà cho 22.987 lượt người với trị giá hơn 4,6 đồng; tổ chức vận động 98 đợt hiến máu, tiếp nhận 19.267 đơn vị, đạt 113% kế hoạch Trung ương giao. 

Năm 2019, các cấp hội sẽ tiếp tục huy động nguồn lực xã hội để triển khai hiệu quả phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”; triển khai sâu rộng cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”; nhân rộng các mô hình công tác xã hội nhân đạo tại địa phương, các hoạt động hỗ trợ kinh tế; tiếp tục vận động phát triển Chương trình “Ngân hàng bò” và chủ động phối hợp triển khai Chương trình “Cùng em đến trường” để giúp đỡ học sinh nghèo…

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nguyễn Thị Phi Thảo tặng giấy khen cho các tập thể
Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nguyễn Thị Phi Thảo tặng Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào chữ thập đỏ năm 2018.

Nhân dịp này, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã tặng giấy khen cho 46 tập thể và 63 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào chữ thập đỏ năm 2018.

Kim Oanh


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.