Multimedia Đọc Báo in

Tuổi trẻ huyện M'Đrắk chung sức vì cộng đồng

09:41, 21/10/2019

Với tinh thần xung kích tình nguyện và lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ, lực lượng đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) huyện M’Đrắk đã tổ chức nhiều hoạt động hướng về các xã vùng sâu, vùng xa; thực hiện nhiều phần việc, công trình thanh niên mang ý nghĩa vì cuộc sống cộng đồng…

Có một ngôi nhà mới là điều mà em Lâm Tuyết Lượng, học sinh Trường Tiểu học Ngô Gia Tự (xã Krông Á) cùng chị gái và người em trai của mình có mơ cũng chẳng bao giờ dám nghĩ tới. Bởi, hoàn cảnh của các em vô cùng khó khăn khi bố đã mất từ lâu, còn người mẹ cũng bỏ nhà đi đâu không rõ. Cả ba chị em phải nương tựa nhau mà sống dưới sự hỗ trợ, giúp đỡ của người thân, họ hàng.

Chia sẻ với hoàn cảnh của gia đình em Lượng, Hội đồng Đội huyện M’Đrắk đã hỗ trợ 40 triệu đồng để xây tặng các em ngôi nhà Khăn quàng đỏ nhằm giúp các em vơi bớt phần nào những khó khăn trong cuộc sống. Tại buổi lễ bàn giao nhà vừa qua, cả ba chị em Lượng đều nghẹn ngào chẳng nói nên lời, chỉ biết cảm ơn các anh chị ĐVTN vì đã giúp đỡ gia đình mình có chỗ che mưa tránh nắng và hứa sẽ cố gắng học tập thật tốt để không phụ sự quan tâm của mọi người.

Đại diện Huyện Đoàn M'Đrắk thăm hỏi sức khỏe và trao hoa, quà tặng Mẹ Việt Nam Anh hùng Phạm Thị Lý.
Đại diện Huyện Đoàn M'Đrắk thăm hỏi sức khỏe và trao hoa, quà tặng Mẹ Việt Nam Anh hùng Phạm Thị Lý.

Những ngày tháng 9 vừa qua, nhờ sự chung tay của các cấp, các ngành cũng như các nhà tài trợ, hảo tâm trong và ngoài tỉnh mà hàng nghìn trẻ em ở các xã, thị trấn trên địa bàn huyện M’Đrắk đã có một mùa Tết Trung thu vui vẻ, đầm ấm, yêu thương. Đơn cử như chương trình “Đêm hội trăng rằm” vừa được tổ chức gần đây đã có hơn 1.500 phần quà, 30 suất học bổng, 30 chiếc xe đạp… với trị giá hàng trăm triệu đồng đã được trao tặng tận tay các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Trước đó, Huyện Đoàn M’Đrắk cũng đã phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân trao tặng 600 phần quà cho thiếu nhi ở xã Cư Prao, Krông Jing với tổng trị giá 120 triệu đồng; tặng gần 100 suất quà cho các gia đình và thiếu nhi ở làng phong (buôn M’Jam, xã Ea Trang) trị giá gần 10 triệu đồng; chỉ đạo 100% tổ chức cơ sở đoàn, chi đoàn trực thuộc đồng loạt tổ chức các hoạt động vui trung thu, làm lồng đèn, múa lân, văn nghệ… nhằm bảo đảm tất cả các em thiếu nhi trên địa bàn huyện có một trung thu vui vẻ, ấm áp…

Đại diện Huyện Đoàn M'Đrắk và các tổ chức, đơn vị tặng quà trung thu cho các em thiếu nhi.
Đại diện Huyện Đoàn M'Đrắk và các tổ chức, đơn vị tặng quà trung thu cho các em thiếu nhi.
 
“Những phần việc, công trình thanh niên do ĐVTN huyện M’Đrắk phát động và triển khai thực hiện thời gian qua đã góp phần khơi dậy sức trẻ, thể hiện vai trò, trách nhiệm của thanh niên trong xây dựng nông thôn mới, tham gia bảo vệ môi trường, hướng về cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội tại địa phương”.
 
 Bí thư Huyện Đoàn M’Đrắk Nông Anh Dũng

Anh Nông Anh Dũng, Bí thư Huyện Đoàn M’Đrắk cho biết, phong trào thanh niên xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng được Huyện Đoàn triển khai mạnh mẽ tới các cơ sở đoàn bằng nhiều hoạt động thiết thực, cụ thể; đặc biệt là hướng đến các xã vùng sâu, vùng xa, vùng còn nhiều khó khăn trên địa bàn huyện. Kể từ năm 2014 đến nay, lực lượng ĐVTN trên toàn huyện đã xây dựng được 95 công trình, phần việc thanh niên với tổng trị giá gần 12 tỷ đồng; phối hợp tổ chức 20 đợt khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho gần 6.000 lượt người dân; tổ chức 23 đợt trao quà tặng hộ nghèo, hộ chính sách, học sinh, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí gần 1 tỷ đồng; vận động gần 4.000 lượt hội viên, thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện, thu được gần 3.000 đơn vị máu sạch…

Thực hiện chủ đề Năm thanh niên tình nguyện 2019, từ đầu năm đến nay, phong trào thanh niên xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng đã được Huyện Đoàn M’Đrắk phối hợp, triển khai bằng nhiều hoạt động thiết thực như: trao 530 phần quà, 60 chăn ấm tặng các gia đình, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong chương trình “Tết yêu thương”, “Xuân tình nguyện” với tổng trị giá gần 160 triệu đồng; phối hợp với các ban, ngành trao hàng nghìn phần quà trị giá gần 360 triệu đồng tặng các gia đình chính sách, hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, Huyện Đoàn còn thường xuyên tới thăm hỏi, tặng quà cho gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Phạm Thị Lý (ở xã Cư M’ta) và các gia đình chính sách, neo đơn; đóng góp hàng nghìn ngày công để dọn dẹp vệ sinh, thu gom rác thải, phát quang bụi rậm, nạo vét kênh mương; vận động 750 ĐVTN tham gia hiến máu, thu được 570 đơn vị máu…

Duy Tiến


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tự hào trang sử anh hùng
Cách đây 49 năm, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 của quân và dân ta, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.