Multimedia Đọc Báo in

Vì một mùa xuân yên bình

10:46, 28/12/2012

Huy động tối đa lực lượng, phương tiện, công cụ hỗ trợ phục vụ nhiệm vụ; tăng cường công tác tuần tra kiểm soát khép kín 24/24 giờ, xử lý nghiêm các lỗi vi phạm; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng khác trong công tác giữ vững an ninh trật tự xã hội… là những giải pháp đồng bộ mà lực lượng cảnh sát giao thông thành phố Buôn Ma Thuột đang triển khai để bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn thành phố dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013, giúp mọi người đón một mùa xuân yên bình.

Lực lượng cảnh sát giao thông ra quân đảm bảo TTATGT cuối năm 2012.
Lực lượng cảnh sát giao thông ra quân bảo đảm TTATGT cuối năm 2012.

Theo quy luật, cứ vào dịp cuối năm, nhất là trước, trong và sau Tết Nguyên đán do nhu cầu đi lại, mua sắm của người dân tăng cao nên mật độ phương tiện giao thông trên địa bàn thành phố tăng đột biến. Thêm vào đó tình trạng các chủ doanh nghiệp vận tải hành khách “tranh thủ” mùa làm ăn, tài xế thì phóng nhanh vượt ẩu, tranh giành khách, đậu, đỗ ô tô đón trả khách không đúng nơi quy định diễn ra khá phổ biến, gây mất an toàn giao thông. Mặt khác trong những ngày lễ tết, nhiều người có thói quen sử dụng rượu, bia nên khi tham gia giao thông hay vi phạm các lỗi phổ biến như: không làm chủ tốc độ, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định… khiến nguy cơ xảy ra tai nạn rất cao. Nhận định trước tình hình trên, ngay từ đầu tháng 12, lực lượng cảnh sát giao thông thành phố đã chủ động xây dựng kế hoạch mở đợt cao điểm đảm bảo TTATGT trước, trong và sau Tết Quý Tỵ 2013, kéo dài suốt 3 tháng (từ trung tuần tháng 12 đến 15-3-2013). Theo đó, Đội Cảnh sát giao thông thành phố tập trung nghiên cứu, rà soát, nắm lại tình hình tất cả các địa bàn, những điểm “đen” thường xảy ra tai nạn, mất TTATGT như trung tâm mua sắm, khu vực Bến xe liên tỉnh, các địa điểm vui chơi, giải trí… để đề ra biện pháp cụ thể, huy động lực lượng xử lý. Tại các cửa ngõ thành phố, nhất là khu vực Bến xe liên tỉnh, Quốc lộ 14, Đội đã xây dựng, hoàn thiện các phương án phòng ngừa và giải quyết ách tắc giao thông; bố trí các tổ túc trực, làm nhiệm vụ giữ gìn TTATGT cũng như hướng dẫn, điều tiết giao thông trong trường hợp xảy ra ùn tắc, bảo đảm các tuyến đường luôn thông suốt, đáp ứng nhu cầu đi lại, mua sắm, du xuân của người dân. Tại ngã tư Lê Duẩn-Nguyễn Công Trứ và những trục đường có lưu lượng phương tiện đông, Đội phân công người làm nhiệm vụ hướng dẫn, điều tiết giao thông vào những giờ cao điểm, sáng từ 6 đến 8 giờ và chiều từ 16 đến 18 giờ các ngày. Ngoài ra, lực lượng cảnh sát giao thông thành phố tiến hành phân tích, nghiên cứu thời điểm thường xảy ra các vụ tai nạn cũng như những đối tượng vi phạm phổ biến để có kế hoạch tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm khắc đối với các lỗi: đi không đúng làn đường, phần đường, chuyển hướng không đảm bảo an toàn, vi phạm tốc độ, không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, đi ngược chiều…

Để triển khai thực hiện hiệu quả tháng cao điểm, cảnh sát giao thông thành phố đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, công cụ hỗ trợ, phục vụ nhiệm vụ. “Lực lượng mỏng trong khi phải phụ trách địa bàn rộng nhưng chúng tôi đã bố trí nhân lực, chia địa bàn, phân công các tổ tuần tra bảo đảm kiểm soát 24/24 giờ kiên quyết ngăn chặn, không để xảy ra trường hợp tụ tập lạng lách, đua xe”, Trung tá Võ Tin, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông thành phố cho biết. Đồng thời chủ động tham mưu cho UBND thành phố xây dựng kế hoạch, phối hợp với các cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp, trường học đứng chân trên địa bàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông đến mọi tầng lớp, đối tượng, đặc biệt chú trọng việc phổ biến các mức chế tài xử phạt hành chính đối với các hành vi vi phạm theo Nghị định 71 của Chính phủ nhằm nâng cao tính răn đe, giáo dục. “Có thể nói đây là một trong những biện pháp quan trọng, then chốt nhất, được chúng tôi xác định là yếu tố quyết định đến mục tiêu kiềm chế tai nạn giao thông trong những tháng cao điểm cuối năm, bởi khi người tham gia giao thông tự giác chấp hành tốt các quy định khi lưu thông, ý thức bảo vệ tính mạng mình cũng như của người khác thì khó có thể vi phạm Luật Giao thông đường bộ, tai nạn giao thông do nguyên nhân chủ quan của người điều khiển phương tiện vì vậy sẽ được phòng ngừa, ngăn chặn đáng kể ”, Trung tá Võ Tin nói thêm.

Bên cạnh đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh về tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, phòng ngừa tội phạm và xử lý các hành vi phạm pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn xã hội cũng như kế hoạch về kiểm tra chất ma túy trong cơ thể đối với người điều khiển xe khách, xe ô tô, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đội Cảnh sát giao thông sẽ phối hợp chặt chẽ với các lực lượng khác như: Đội Cảnh sát trật tự, Công an các xã, phường chủ động phát hiện kịp thời và đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm hoạt động trên tuyến giao thông như: cướp giật, vận chuyển ma túy, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái phép;  các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại…

Đăng Triều


Ý kiến bạn đọc