Multimedia Đọc Báo in

Huyện Cư M'gar: Quyết liệt tấn công, trấn áp tội phạm

10:25, 07/10/2018

Để bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, Công an huyện Cư M’gar đã mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm. Sau hơn 1 tháng ra quân (từ ngày 1-8 đến 15-9), Công an huyện đã thu được nhiều kết quả tích cực.

Thượng tá Nguyễn Đình Hưng, Phó Trưởng Công an huyện Cư M’gar cho hay, để đợt cao điểm triển khai đạt hiệu quả, đơn vị đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, tiến hành tăng ca, tăng mật độ tuần tra kiểm soát trên những tuyến đường huyết mạch, cửa ngõ ra vào huyện, tuyến giáp ranh, các địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự và tập trung điều tra, xử lý nghiêm các vụ vi phạm.

Chỉ sau hơn 1 tháng, Công an huyện đã điều tra làm rõ 14 vụ 38 đối tượng phạm pháp hình sự, tệ nạn xã hội, thu hồi tài sản trên 40 triệu đồng; triệt phá và điều tra làm rõ 2 vụ đánh bạc, thu giữ gần 40 triệu đồng; truy bắt được 3 đối tượng có hành vi cướp, cưỡng đoạt tài sản; vận động 3 đối tượng ra đầu thú về hành vi cướp, trộm cắp tài sản và đánh bạc.

Để bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, Công an huyện Cư M’gar đã mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm. Sau hơn 1 tháng ra quân (từ ngày 1-8 đến 15-9), Công an huyện đã thu được nhiều kết quả tích cực.
Công an huyện Cư M’gar tiến hành thụ lý hồ sơ một vụ vi phạm pháp luật trên địa bàn. 

Đặc biệt, trên lĩnh vực đấu tranh phòng chống các hành vi trộm cắp tài sản, Công an huyện đã lập được nhiều chiến công xuất sắc. Trong đợt cao điểm đã điều tra làm rõ 3 vụ, 4 đối tượng, thu hồi 4 xe mô tô và nhiều tài sản khác. Đặc biệt, đơn vị đã tăng cường công tác phối hợp với Công an TP. Buôn Ma Thuột, các huyện Buôn Đôn, Krông Búk... nhanh chóng truy quét, triệt phá thành công nhiều đường dây, ổ nhóm, đối tượng trộm cắp liên huyện. Tính đến nay, Công an huyện đã phối hợp điều tra làm rõ 38 vụ trộm cắp tài sản (trong đó có 20 vụ trộm két sắt).

Đơn cử như mới đây, vào ngày 9-9, Công an huyện đã ra Quyết định khởi tố bị can và bắt Phùng Văn Anh (sinh năm 1985) về tội trộm cắp tài sản. Đối tượng Anh là một trong những đối tượng trong đường dây gây ra nhiều vụ trộm két sắt lớn trên địa bàn huyện. Trước đó ngày 16-2, Phùng Văn Anh cùng Nguyễn Đình Đề (SN 1993) và Ngô Công Thắng (SN 1995) đều trú tại xã Quảng Hiệp, huyện Cư M’gar rủ nhau đến nhà ông Trương Hoàng Trung tại xã Quảng Hiệp cạy phá cửa để thực hiện hành vi trộm cắp. Tài sản trộm cắp được gồm 1 máy đo độ ẩm, 1 cân tiểu li, 1 máy tính xách tay và 30 triệu đồng tiền mặt. Tài sản và số tiền trộm cắp được, các đối tượng trên đã chia nhau để tiêu xài cá nhân.

Theo chứng cứ mà Công an huyện thu thập, xác minh được, từ năm 2017 đến nay, các đối tượng này cùng đồng bọn đã thực hiện 20 vụ đục két sắt để trộm cắp tài sản trên địa bàn các huyện Cư M’gar, Buôn Đôn, Krông Búk, TP. Buôn Ma Thuột... Riêng tại huyện Cư M’gar, các đối tượng khai nhận đã thực hiện trót lọt 10 vụ cậy két sắt để lấy đi nhiều tài sản có giá trị của người dân, với tổng tài sản gần 250 triệu đồng tiền mặt, 13 điện thoại di dộng, 2 máy tính xách tay, 18 nhẫn vàng, dây chuyền, vòng tay...

Hay như vụ việc trưa ngày 17-8, chị H’Rĩm Niê (trú tại buôn Kroa B, xã Cuôr Đăng) dựng chiếc xe Sirius màu đỏ tại suối Ea Mnang (thuộc thôn Kroa B) để đi lấy nước, 30 phút sau quay lại thì chiếc xe không còn nữa. Vào cuộc điều tra, Công an huyện xác định đối tượng trộm cắp không phải là người địa phương. Mở rộng điều tra, phối hợp với Công an TP. Buôn Ma Thuột để xử lý vụ việc thì đến ngày 10-9, cơ quan Công an tìm ra Thán Vũ Huy (SN 1983, trú tại thị xã Buôn Hồ) là đối tượng đã trộm cắp chiếc xe gắn máy của chị H’ Rĩm. Hiện nay, đối tượng Huy đang bị tạm giữ để tiếp tục điều tra thêm về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy...

Để bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, Công an huyện Cư M’gar tiếp tục tăng cường công tác nắm bắt tình hình, tập trung rà soát, phân loại đối tượng; xác lập phương án đấu tranh đối với các đối tượng tội phạm nghiêm trọng, kiên quyết bóc gỡ, xóa bỏ các đường dây, ổ nhóm phạm tội liên huyện. Đồng thời, đẩy mạnh hơn nữa phong trào quần chúng tham gia phát hiện, tố giác tội phạm; tuyên truyền người dân chú trọng quản lý, giáo dục con em mình không vi phạm pháp luật.

Đỗ Lan


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.